Trận Ba Lan-Cộng hòa Séc: Quyết tử vì ba điểm

Chỉ có chiến thắng trước người Séc mới đảm bảo cho đội đồng chủ nhà EURO 2012 Ba Lan chắc suất đi tiếp vào vòng knock-out.
Sau hai trận đầu không thành công, Ba Lan hiện xếp thứ 3 trong Bảng A và chỉ có chiến thắng trước người Séc mới đảm bảo cho đội đồng chủ nhà EURO 2012 chắc suất đi tiếp vào vòng knock-out. Trong khi đó, chỉ cần không để thua trước Ba Lan và Nga hòa Hy Lạp, Cộng hòa Séc sẽ có mặt ở vòng tứ kết. Đội hình của “Đại bàng trắng” đã sứt mẻ ít nhiều khi hậu vệ Damien Perquis và hai tiền vệ Eugen Polanski, Dariusz Dudka dính chấn thương sau trận tiếp đón đội tuyển Nga. Tuy vậy, không khí trong đại bản doanh của Đại bàng trắng vẫn lên rất cao trước trận đón tiếp đội tuyển Cộng hòa Séc. Tiền vệ Rafal Murawski nhận định: “Trận đấu của chúng tôi trước người Séc rất quan trọng, có lẽ là trận đấu quan trọng nhất của chúng tôi trong những năm gần đây. Chúng tôi phải giành chiến thắng." Được thi đấu trên sân nhà và có sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên, huấn luyện viên Franciszek Smuda sẽ bố trí đội hình ra sân 4-4-1-1. Theo giới truyền thông Ba Lan, ông Smuda vẫn sẽ tin tưởng bố trí thủ thành 25 tuổi Przemyslaw Tyton trong trận thư hùng này. Hiện ông Smuda đang tính tới khả năng kết hợp phòng thủ chắc với phản công sắc bén trong trận này và cho hay: “Chúng tôi không cần tấn công nhiều. Người Italy chỉ phòng ngự và gần như đã có thể giành chiến thắng. Tại sao chúng tôi không thể?”. Trong khi đội tuyển Ba Lan sứt mẻ do chấn thương và khát khao một chiến thắng, thì người Séc cũng không khá khẩm gì hơn. Đội tuyển Séc thực sự gặp khó khăn khi đội trưởng dẫn dắt lối chơi Tomas Rosicky và thủ thành Petr Cech dính chấn thương. [Petr Cech mắc lỗi, Séc may mắn đánh bại Hy Lạp] Tiền vệ câu lạc bộ Arsenal Rosicky là mối lo ngại lớn nhất sau khi anh phải nén đau thi đấu trong trận thắng Hy Lạp 2-1, trong khi thủ môn Chếch dính chấn thương bả vai. Được biết, cả hai cầu thủ này đều vắng mặt trong buổi tập hôm 14/6 và phải vượt qua bài kiểm tra thể lực trong ngày 15/6. Trên thực tế, Cộng hòa Séc sẽ nhẹ nhàng vượt qua vòng bảng với một trận hòa nếu Hy Lạp không đánh bại được Gấu Nga. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, Cộng hòa Séc vẫn thực sự cần một trận thắng để chắc suất đi tiếp. Dự kiến, huấn luyện viên đội tuyển Cộng hòa Séc Michal Bilek vẫn sẽ bố trí các học trò ra sân với đội hình 4-2-3-1. Kể từ khi tách ra khỏi Slovakia, Cộng hòa Séc đều thua đội tuyển Đại bàng trắng trong các trận diễn ra trên đất Ba Lan. Tuy nhiên, lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội, Cộng hòa  Séc đã giành thắng lợi trước Ba Lan tại thủ đô Praha trong trận đấu vòng loại World Cup diễn ra ba năm trước./.
 * Thông tin trận đấu:

Địa điểm: Sân vận động Thành phố Wroclaw
Sức chứa: 40.000 người
Thời gian: 01h45’ giờ Việt Nam ngày 17/6
Trọng tài: Craig Thomson (Scotland)

* Thông tin bên lề:


- Trong 5 lần gặp nhau gần đây, Ba Lan thắng 3 và Cộng hòa Séc thắng 2.
- Ba Lan có chuỗi 7 trận bất bại kể từ sau khi thua 0-2 trước người Italy trong trận giao hữu tại thành phố Wroclaw hồi tháng 11/2011.
- Chiến thắng 2-1 trước người Hy Lạp đã chấm dứt chuỗi 3 trận thất bại liên tiếp của Cộng hòa Séc tại các vòng chung kết EURO.
- Đội tuyển Séc có kỷ lục ghi bàn ấn tượng khi ghi được 20 bàn thắng trong 11 trận gần đây và chỉ không ghi bàn được trong trận thua 0-2 trước đương kim vô địch thế giới và châu lục Tây Ban Nha hồi tháng 10/2011.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục