Trận chiến Bồ Đào Nha và Uruguay: Thành bại tại “ngôi sao”

Uruguay đang nổi lên như là một trong những đội bóng đáng gờm nhất tại World Cup năm nay trong khi Bồ Đào Nha có một chiến dịch vòng bảng khá chật vật và nếu không có sự tỏa sáng của một vài cá nhân.
Trận chiến Bồ Đào Nha và Uruguay: Thành bại tại “ngôi sao” ảnh 1Cristiano Ronaldo. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Với tư cách nhất bảng A và một bảng thành tích không thể tuyệt vời hơn ở vòng bảng, với 9 điểm tuyệt đối và không để lọt lưới bàn nào, Uruguay đang nổi lên như là một trong những đội bóng đáng gờm nhất tại  năm nay.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha có một chiến dịch vòng bảng khá chật vật và nếu không có sự tỏa sáng của một vài cá nhân, đặc biệt là Cristiano Ronaldo, thì nhiều khả năng đoàn quân của huấn luyện viên Fernando Santos đã phải sớm xách vali về nước.

Chính vì vậy, việc Uruguay được đánh giá ở vị trí cửa trên vào thời điểm hiện tại là không mấy khó hiểu. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn những mối nguy cơ đối với đội bóng Nam Mỹ này khi Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ chủ động chơi phòng ngự phản công cực kỳ khó chịu và vô cùng đáng gờm.

Về phía Uruguay, sau chiến thắng nhọc nhằn trong trận đấu mở màn với Ai Cập, Suarez cùng các đồng đội thi đấu ngày càng hứng khởi và ngày càng có nét với một bộ khung tiền vệ phần lớn đều là những cầu thủ mới chỉ ở tuổi đôi mươi như Nandez, Torreira hay Bentacur.

Tiêu biểu như trong trận đấu với Nga ở lượt trận cuối cùng, bộ ba tiền vệ trung tâm giăng ngang kết hợp với hai hậu vệ cánh dâng cao là Laxalt và Caceres giúp Uruguay tạo ra một sức ép vô cùng lớn tai khu vực trung tuyến cũng như đóng vai trò như một hàng phòng ngự từ xa vô cùng hữu hiệu.

Việc giành thế chủ động tại khu vực giữa sân giúp cho Bentacur được phép dâng cao và đóng vai trò là điểm luân chuyển bóng giữa hàng tiền vệ và tiền đạo, qua đó tạo ra một thế trận tấn công dồn dập khiến khung thành của thủ thành Akinfeev của Nga luôn bị đặt trong tình trạng báo động.

Một trong những điểm đặc biệt đáng chú ý khác trong lối chơi của Uruguay trong trận đấu với Nga chính là sợi dây liên kết vô cùng hiệu quả giữa hai hậu vệ cánh dâng cao với hai cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công là Suarez và Bentacur trong bối cảnh Cavani chơi lùi sâu để đóng vai trò làm tường trong các pha triển khai tấn công.

Việc Laxalt và Caceres thường tung ra những đường chuyền tầm trung thẳng vào khu vực bên ngoài vòng cấm địa của Nga giúp Uruguay tạo ra một lối tấn công trực diện giúp bất ngờ đẩy nhanh nhịp tấn công và sử dụng sự khéo léo và tinh quái của Suarez cũng như Bentacur để mở ra những cơ hội tấn công chớp nhoáng. Đây cũng được coi là điểm nhấn quan trọng nhất trong sơ đồ 4-3-1-2 của Uruguay ở trận đấu với Nga so với hai trận đấu trước đó cùng đá với sơ đồ 4-4-2.

Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng trong trận đấu với Uruguay, Nga đã phải chơi thiếu người trong khoảng 2/3 thời gian thi đấu và chịu cảnh thua thiệt về quân số ở trung tuyến và cũng là nguyên nhân khiến đoàn quân của huấn luyện viên Oscar Tabarez có được một thế trận lấn lướt như vậy.

Trong trận đấu sắp tới, chắc chắn cặp tiền vệ trung tâm của Bồ Đào Nha là Moutinho cũng như Carvalho sẽ không để Uruguay có thể dễ dàng triển khai ý đồ tấn công trực diện của mình. Chính vì vậy, sự xuất sắc của những ngôi sao tấn công hàng đầu của Uruguay là Suarez sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc chiến tại khu vực điểm nóng trước vòng cấm địa này.

[Điểm nhanh các cặp đấu loại trực tiếp của vòng 1/8 World Cup 2018]

Về phía Bồ Đào Nha, sau ba trận đấu tại vòng bảng, đoàn quân của huấn luyện viên Fernando Santos vẫn trung thành với phong cách tấn công cánh quen thuộc, lối chơi bị đánh giá là dễ bắt bài và mang tính hên xui của đội bóng châu Âu này.

Sở hữu trong tay những cầu thủ có khả năng tạt bóng tốt như Quaresma hay Bernando Silva, mục tiêu của Bồ Đào Nha là hướng đến cái đầu của tiền đạo chủ lực Ronaldo và một phần nào đó là các trung vệ như Pepe hay Fonte trong các tình huống cố định.

Tuy nhiên, những tiền vệ cánh có tố chất kỹ thuật tốt của Bồ Đào Nha lại thiếu đi tốc độ cũng như sức càn lướt để có thể gây đột biến trước những đội bóng bố trí hàng phòng ngự lùi sâu với số đông và luôn phải tạt bóng trong những tình huống không thực sự thuận lợi và trống trải, qua đó khó gây được đột biến lớn từ phương án tấn công này.

Việc xuyên phá ở hai cánh không hiệu quả của Bồ Đào Nha còn xuất phát từ sự bị động từ bộ đôi hậu vệ cánh Soares và Guerreiro khi những cầu thủ này thường chỉ tập trung vào công việc phòng ngự và ít khi tham gia vào các tình huống chồng biên để hạn chế tối đa khả năng cấu trúc phòng ngự bị phá vỡ nếu gặp phản công nhanh.

Dù lối đá tấn công cánh thiếu đi sự hiệu quả nhưng nếu xét trên chất lượng đội hình của Bồ Đào Nha, đây chính là phương án tấn công khả dĩ nhất vào thời điểm hiện tại. Phương án tấn công trung lộ nghe thì hợp lý song với việc Ronaldo luôn bị theo kèm rất chặt thì vai trò của người đá cặp với CR7 trên hàng công sẽ đóng vai trò then chốt trong việc triển khai lối chơi này.

Tuy nhiên, đáng tiếc là những đối tác trên hàng công của Ronaldo là Andre Silva cũng như Guedes lại đều thể hiện phong độ cực kỳ mờ nhạt và đóng góp vô cùng hạn chế trong lối chơi chung ở những trận đấu vừa qua của Bồ Đào Nha.

Việc phải đối đầu với một đội bóng có lối đá trực diện và sở hữu những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới như Uruguay cũng sẽ đặt ra thách thức không hề nhỏ đối với hệ thống phòng ngự của Bồ Đào Nha.

Hai tiền vệ cánh của Bồ Đào Nha là Quaresma và Joao Mariro đều không phải là những cầu thủ có khả năng phòng ngự tốt. Chính vì vậy, nhiệm vụ nặng nề trong việc bẻ gãy những đợt tấn công của Uruguay sẽ phụ thuộc chủ yếu vào bộ đôi tiền vệ trung tâm Moutinho-Carvalho và chắc chắn rằng đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Bên cạnh đó, cặp trung vệ lão tướng Pepe-Fonte của Bồ Đào Nha dù cho có thừa kinh nghiệm tại World Cup song việc phải đối mặt với những có tốc độ và kỹ thuật như Suarez, Cavani hay Bentacur cũng vẫn chứa đựng những mối đe dọa khó lường.

Tuy nhiên, việc ở vị thế cửa dưới phần nào đó sẽ giúp Bồ Đào Nha sẵn sàng chủ động lui về phòng ngự và tiếp cận trận đấu với tâm lý thận trọng và tập trung vào các tình huống phản công để tận dụng tốc độ của Ronaldo. Ngoài ra, một điểm yếu mà Uruguay đã bộc lộ trong trận đấu với Nga chính là khả năng không chiến không tốt của hàng tiền vệ giăng ngang.

Thống kê cho thấy trong trận đấu với Uruguay, tiền đạo cao to Dzyuba của Nga đã tham gia vào tổng cộng 20 pha không chiến, trong đó có 18 pha là ở các tình huống tấn công. Đáng chú ý, tiền đạo mang số 22 này giành chiến thắng tới 12 lần và phần lớn đều ở những khu vực mà bộ ba tiền vệ trung tâm của Uruguay án ngữ. Đây có thể là một gợi ý cho huấn luyện viên Fernando Santos trong việc lựa chọn những phương án lên bóng của Bồ Đào Nha, trong đó bao gồm những pha chuyền bổng thẳng vào khu vực hàng tiền vệ của Uruguay và mở ra những tình huống tấn công đa dạng hơn. Phương án này hoàn toàn khả thi khi Ronaldo là một cầu thủ có khả năng không chiến rất tốt.

Và lý do quan trọng nhất mà Uruguay cần đặc biệt dè chừng trong trận đấu tại vòng 1/8 sắp tới chính là việc đối thủ của họ không chỉ là Bồ Đào Nha mà còn là nhà đương kim vô địch EURO 2016. Và chắc hẳn không ai quên cái cách mà Ronaldo cùng các đồng đội lên ngôi vô địch châu Âu cách đây hai năm.

Với một lối chơi không mấy đặc sắc và có phần rời rạc tuy nhiên Bồ Đào Nha vẫn bằng một cách nào đó đánh bại nhiều đối thủ sừng sỏ để bước lên đỉnh vinh quang nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của những cá nhân như Ronaldo, Quaresma hay Eder.

Có lẽ nhiều người cũng đang tự hỏi nhìn vào cách chơi của Bồ Đào Nha tại World Cup năm nay, có khi nào Ronaldo và các đồng đội lại có thể tiếp tục viết nên điều kỳ diệu bằng sự xuất chúng của những ngôi sao như đã từng làm cách đây hai năm./.

Một số thông tin đáng chú ý:

- Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ sáng (giờ Việt Nam) ngày 1/7.

- Uruguay là đội duy nhất dự World Cup 2018 chưa để thủng lưới. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo đang có cơ hội tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn và khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Hiện CR7 đang có 85 bàn thắng và 152 khoác áo cho Bồ Đào Nha.

- Đội hình Bồ Đào Nha dự kiến: Patricio, Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro, B. Silva, Carvalho, Moutinho, Fernandes, Ronaldo, Guedes

- Đội hình Uruguay dự kiến: Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt; Nandez, Vecino, Torreira, Bentancur; Suarez, Cavani.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục