Trận chung kết AFF Cup: Suýt vỡ vì những tia laser

Trận chung kết AFF Cup suýt chút nữa đã vỡ vì những cổ động viên đội chủ nhà Malaysia dùng tia laser chiếu vào cầu thủ Indonesia.
Trận chung kết AFF Suzuki Cup 2010 suýt chút nữa đã vỡ vì những cổ động viên đội chủ nhà Malaysia dùng tia laser chiếu vào cầu thủ Indonesia.

Trong hiệp một, cổ động viên Malaysia đã có một số lần cố tình chiếu tia laser vào thủ môn Markus của Indonesia mỗi khi đội nhà có pha bóng hãm thành. Điều này đã gây nhiều ức chế cho đội khách và trận đấu đã tạm dừng ít phút.

Chưa dừng lại ở đó, sang hiệp hai, ban tổ chức AFF Cup Suzuki Cup mặc dù đã kêu gọi song các cổ động viên quá khích của Malaysia vẫn tiếp tục chiếu laser về phía đối thủ.

Phút thứ 54, toàn bộ cầu thủ Indonesia đã rời sân để phản đối việc những ánh đèn laser từ khán đài liên tiếp chiếu rọi vào mình, đặc biệt là chiếu vào thủ môn Markus.

Trước nguy có thể bị vỡ trận, trọng tài chính người Nhật Bản đã quyết định cho dừng trận đấu. Ngay lập tức, cuộc hội ý đã diễn ra ngay trên sân giữa trọng tài, ban tổ chức sân và cả 2 ban huấn luyện của đội bóng.

Sau năm phút ngừng thi đấu, trận đấu mới trở lại và ngay lập tức Indonesia đã liên tiếp thủng lưới 3 bàn thắng, nhận thất bại cay đắng trên sân của Malaysia.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên các cổ động viên Malaysia sử dụng tia laser. Trước đó cũng trên sân Bukit Jalil, họ cũng đã hơn một lần chiếu vào thủ môn Tấn Trường của đội tuyển Việt Nam./.

Huy Đỗ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục