Trận Croatia-Bồ Đào Nha: Kịch bản nào cho Cristiano Ronaldo?

Sau màn bùng nổ dữ dội tại trận gặp Hungary, người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào việc Cristiano Ronaldo sẽ kéo Bồ Đào Nha vào sâu tại EURO 2016.
Trận Croatia-Bồ Đào Nha: Kịch bản nào cho Cristiano Ronaldo? ảnh 1Người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào việc Cristiano Ronaldo sẽ kéo Bồ Đào Nha vào sâu tại EURO 2016. (Nguồn: AFP)

Sau màn bùng nổ dữ dội tại trận gặp Hungary, người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào việc Cristiano Ronaldo sẽ kéo Bồ Đào Nha vào sâu tại EURO 2016. Kẻ suýt chết thường sẽ sống dai.

Đêm nay “kẻ suýt chết” Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Croatia, một trong những tập thể mạnh mẽ nhất tại giải đấu.

Ronaldo có gánh được Bồ Đào Nha

Thế trận tương đối áp đảo mà Bồ Đào Nha tạo ra ở hiệp hai cuộc đấu với Hungary đã mở ra một vài lối đi cho Ronaldo và các đồng đội cho cuộc đấu với Croatia đêm nay. Đó là việc sử dụng Renato Sanches thay vì Joao Moutinho từ đầu. Dùng con bài Joao Mario ở trung lộ thay vì hai biên. Quan trọng nhất, đó là dồn thật nhiều bóng cho Ronaldo.

Vế cuối cùng, dồn nhiều bóng cho Ronaldo đã là điều mà Bồ Đào Nha cố gắng tạo ra trong hai trận đầu tiên nhưng không thể tạo ra hiệu quả khi CR7 gặp những vấn đề lớn về tâm lý. Hiện tại, cú đúp bàn thắng cùng pha kiến tạo cho Nani dường như đã cởi trói cho Ronaldo. Người Bồ đang có cái cớ để tin vào ngôi sao sáng nhất của mình.

Nhưng chính điều ấy cũng làm nổi bật nên vấn đề của đội bóng bán đảo Iberia. Đó là nếu vô hiệu hóa (dù không dễ) được Ronaldo, Bồ coi như tắt điện. Nani là một cái tên trên lý thuyết có thể tạo ra nguy hiểm, nhưng thực chất cựu tiền vệ Man United mới là nguyên nhân lớn tạo ra sự hỗn loạn trên hàng công BĐN vào lúc này.

Nani quá giống Ronaldo, từ phong cách, tới ham muốn ghi bàn. Chính điều này đang kéo theo hệ lụy cho đội tuyển Bồ Đào Nha là Nani luôn có xu hướng giẫm chân CR7 trong nhiều tình huống. Hai bàn thắng của Nani tới lúc này cho Seleccao có thể đang che mờ đi thực tế đó. Song khi phải đối mặt với Croatia được tổ chức tốt cùng hàng phòng ngự đẳng cấp hơn các đối mà mà Bồ phải đối mặt ở vòng bảng, mâu thuẫn này sẽ nổ tung.

Những fan hâm mộ đội tuyển Bồ Đào Nha chắc chắn không thể quên tình huống Nani lao vào đệm bóng tung lưới Tây Ban Nha ở khoảng cách… 20cm trong trận knock-out đầu tiên của World Cup 2010 với Tây Ban Nha (đội sau đó vô địch) để rồi việt vị. Người tung cú sút đáng lẽ ra đã trở thành bàn thắng đó chính là Ronaldo. Nếu Nani chấp nhận để bóng tự bay vào lưới thì Bồ Đào Nha chứ không phải Tây Ban Nha mới là đội đi tiếp tại World Cup 2010. Nói lại chuyện cũ để thấy sau 6 năm, bóng ma Nani đang có thể quay trở lại ám Bồ Đào Nha bất kỳ lúc nào khi tiền vệ sinh năm 1986 đang có 2 bàn thắng, và chắc chắn muốn gia tăng thành tích tại kỳ EURO lần này.

Croatia và bài toán trung phong cắm

Croatia tới lúc này có thể nói là tập thể mạnh mẽ bậc nhất tại EURO vào lúc này. Lội ngược dòng thắng được Tây Ban Nha dĩ nhiên không phải chuyện đùa. Song không phải Croatia không có những điểm yếu. Mario Mandzukic, trung phong của Croatia tại EURO đang tỏ ra mình lệch tông với những người đồng đội xung quanh.

Mario Mandzukic là một chân sút đẳng cấp, dĩ nhiên, nhưng sự xuất hiện của Mandzukic khiến toàn bộ những mắt xích của Croatia bị hạn chế khả năng. Tiền đạo của Juve có thể cụ thể hóa những cơ hội lớn khi bóng đến chân mình, nhưng vấn đề là hậu vệ của đối thủ thừa hiểu và luôn ngăn cản điều ấy. Đồng sự của Mandzukic tại Juve, Paulo Dybala là người hỗ trợ hoàn hảo cho anh vì La Joya quá xuất sắc trong việc thu hút những hậu vệ đối phương. Nhưng Croatia không chơi hai tiền đạo.

Điều mà ông Ante Cacic cần vào lúc này là một cầu thủ biết dứt điểm, và phối hợp tốt với các vệ tinh xung quanh. Nikola Kalinic là cái tên tốt cho điều đó. Những người xem Fiorentina mùa vừa rồi hiểu Kalinic có thể tạo ra điều gì với tập thể. Josip Illicic từ tiền vệ bình thường tại Palermo trở thành nhạc trưởng hay bậc nhất Serie A nhờ Kalinic mớm bóng quá hay từ trên xuống. Bernardeschi cũng được nâng tầm nhờ Kalinic.

Trong trận đấu với Tây Ban Nha, chính Kalinic là người san bằng tỉ số cho Croatia nhờ một pha ghi bàn bằng gót, cú dứt điểm sở trường của chân sút này. Tại Fio, Kalinic còn dùng gót để chuyền bóng, phá bóng, thậm chí phòng ngự. Người như Kalinic cần thiết với Croatia trong bối cảnh họ đã có Modric, Perisic, Rakitic, Dario Srna, những người có thể làm mọi công việc trừ việc đá cao nhất và ghi bàn.

Nếu Croatia chấp nhận cho Kalinic ra sân từ đầu, bất chấp những rối ren trong phòng thay đồ mà Mandzukic có thể tạo ra. Croatia sẽ vượt qua Bồ Đào Nha. Bằng không, phép màu của Ronaldo rất có thể sẽ lại lên tiếng vào giây phút ngặt nghèo nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục