Trận động đất tại Ấn Độ làm rung lắc nhiều khu vực ở Myanmar

Cơ quan khí tượng thủy văn Myanmar cho biết nhiều khu vực tại nước này bị rung lắc do trận động đất 6,7 độ Richter xảy ra sáng sớm 4/1 tại khu vực Đông Bắc Ấn Độ, giáp giới với Myanmar.
Trận động đất tại Ấn Độ làm rung lắc nhiều khu vực ở Myanmar ảnh 1Hiện trường vụ động đất. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Cơ quan khí tượng thủy văn Myanmar cho biết nhiều khu vực tại nước này bị rung lắc do trận động đất 6,7 độ Richter xảy ra sáng sớm 4/1 tại khu vực Đông Bắc Ấn Độ, giáp giới với Myanmar.

Tâm chấn của trận động đất nằm ở bang Manipur của Ấn Độ, cách thành phố Mandalay của Myanmar khoảng 400 km về phía Tây Bắc.

Các khu vực tại Myanmar bị ảnh hưởng gồm thị trấn Tamu, Katha, Kalay, Kawlin ở vùng Sagaing, thành phố Hakha ở bang Chin, Thabeikkyin ở vùng Mandalay, Hinthada ở vùng Ayeyawady cũng như khu vực Yangon. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại.

Trước đó, truyền thông đưa tin trận động đất trên đã làm 8 người ở Ấn Độ và 3 người ở Bangladesh thiệt mạng, cùng hàng trăm người bị thương.

Khu vực Đông Bắc Ấn Độ nằm trong vùng thường xảy ra các hoạt động địa chấn.

Năm 1950, một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter ở Tây Tạng (Trung Quốc) gây ra một loạt trận thiên tai như lở đất và lũ lụt, ảnh hưởng đến bang Assam của Ấn Độ, làm hơn 1.500 người thiệt mạng, hàng chục ngôi làng bị san phẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục