Trận dông lốc lịch sử khiến 1 người chết, 120 cây gãy đổ

Cơn mưa dông chiều 13/6 tại Hà Nội đã khiến hơn 120 cây lớn đổ, gãy, trong đó có 98 cây chắn ngang đường gây cản trở giao thông.
Trận dông lốc lịch sử khiến 1 người chết, 120 cây gãy đổ ảnh 1Cây đổ ở ngã tư Bà Triệu-Lý Thường Kiệt. (Ảnh: Bách Trần/Vietnam+)

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, cơn mưa dông lịch sử chiều 13/6 đã khiến hơn 120 cây lớn đổ, gãy, trong đó có 98 cây chắn ngang đường gây cản trở giao thông.

Đại tá cho biết thêm sơ bộ đã có 13 xe ôtô bị cây đè trúng. Nhiều xe máy cũng chịu cảnh tương tự.

Nghiêm trọng hơn, đã có ít nhất 1 người tử vong và 5 người đã bị thương. Trường hợp tử vong là do cây đổ tại ngã tư Nguyễn Du-Quang Trung.

"Riêng điểm Nguyễn Du có tới 5 cây xà cừ kích thước rất lớn gãy đổ," ông Thắng cho biết.

Hiện tại, trên cả Hà Nội còn 31 điểm cây xanh lớn chắn đổ ngang đường. Công ty công viên cây xanh Hà Nội cũng đang khẩn trương tiến hành dọn dẹp, khắc phục.

Lực lượng cảnh sát giao thông cũng huy động 100% quân số để tham gia điều tiết giao thông ngay khi mưa lớn bắt đầu. Bản thân ông Thắng hiện cũng đã trực tiếp ra đường chỉ đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục