Trận Hà Lan-Pháp gián đoạn để tôn vinh Johan Cruyff

Chủ nhà Euro 2016 Pháp đã đánh bại Hà Lan 3-2 trong trận giao hữu trên sân Amsterdam ArenA, sân đấu sắp được đổi tên thành Johan Cruyff để tưởng nhớ huyền thoại vừa qua đời ở tuổi 68.
Trận Hà Lan-Pháp gián đoạn để tôn vinh Johan Cruyff ảnh 1Các cổ động viên Hà Lan tôn vinh huyền thoại Johan Cruyff (Nguồn: DM)

Chủ nhà Euro 2016 Pháp đã đánh bại Hà Lan 3-2 trong trận giao hữu trên sân Amsterdam ArenA, sân đấu sắp được đổi tên thành Johan Cruyff để tưởng nhớ huyền thoại vừa qua đời ở tuổi 68.

Trận đấu bắt đầu với 1 phút tưởng niệm 31 nạn nhân khủng bố tại Bỉ, và đến phút 14 lại tiếp tục dành 1 phút để tôn vinh Cruyff, người gắn liền tên tuổi với chiếc áo số 14 và triết lý "Total Football" đã đưa Hà Lan đến trận chung kết World Cup 1974 cũng như đặt nền móng cho bóng đá tấn công hiện đại.

Tuy nhiên, các hậu duệ của Cruyff đã thất bại trong trận đấu có tới 5 bàn thắng.

Antoine Griezmann sớm đưa đội khách vượt lên dẫn trước với pha sút phạt đẳng cấp trước khi Olivier Giroud nhân đôi cách biệt ở phút 13.

Sau đấy, các học trò của Danny Blind đã nhanh chóng đáp trả với 2 bàn gỡ nhờ công của Luuk de Jong và Ibrahim Afellay.

Song đến cuối trận, Blaise Matuidi đã ấn định chiến thắng 3-2 cho Pháp.

Ở một số trận giao hữu khác, Bồ Đào Nha đã chịu thất thủ 0-1 trước Bulgaria ngay trên sân nhà còn Cộng hòa Ireland hạ Thụy Sĩ 1-0./.

(Vietnam+)