Trận Italy-Tây Ban Nha: Cơ hội phục thù cho các "Azzurri"

Italy sẽ có cơ hội "phục thù" sau trận thảm bại trước Tây Ban Nha tại EURO 2012 khi hai đội bóng đầy duyên nợ sẽ gặp lại nhau trong trận đấu vòng 1/8 EURO 2016.
Trận Italy-Tây Ban Nha: Cơ hội phục thù cho các "Azzurri" ảnh 1Một pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Tây Ban Nha (áo trắng) và Italy (áo xanh) trong trận đấu giao hữu hồi tháng Ba. (Nguồn: AFP)

Italy sẽ có cơ hội "phục thù" sau trận thảm bại trước Tây Ban Nha tại EURO 2012 khi hai đội bóng đầy duyên nợ sẽ gặp lại nhau trong trận đấu vòng 1/8 tại sân vận động Stade de France vào ngày 27/6.

Italy và Tây Ban Nha từng được đánh giá sẽ hiên ngang bước vào vòng đấu loại trực tiếp sau khi có màn trình diễn ấn tượng ở hai trận đầu tiên. Tuy nhiên, cả hai đội đều thi đấu kém thuyết phục và thua trận cuối cùng.

Ở vòng đấu bảng, Tây Ban Nha đã nhanh chóng giành được hai chiến thắng, ghi được 4 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Vicente Del Bosque đã sảy chân trong trận cuối gặp Croatia, khiến họ đánh mất vị trí đầu bảng D và phải đối đầu với đội nhất bảng E là Italy.

Bên kia chiến tuyến, đội quân áo Thiên thanh cũng có kết quả tương tự khi giành chiến thắng trước Bỉ và Thụy Điển nhưng để thua Cộng hòa Ireland ở trận cuối cùng. Song ở trận đấu này, do đã chắc suất đầu bảng E nên huấn luyện viên Antonio Conte đã sử dụng đội hình dự bị để thi đấu nên thất bại này không mang nhiều ý nghĩa với Italy.

Tuy phải nhận nhiều lời chỉ trích trước khi vào giải nhưng đội quân của huấn luyện viên Conte đã cho thấy một phong độ tương đối ổn định.

Azzurri không có những ngôi sao xuất sắc nhưng huấn luyện viên Conte đã xây dựng được một tập thể gắn kết bền chặt với dàn cầu thủ trưởng thành và nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Ở trận thua Cộng hòa Ireland, do không mang nhiều ý nghĩa nên huấn luyện viên Conte đã có đến 8 sự thay đổi trong đội hình, tuy nhiên chắc chắn ông sẽ sử dụng các cầu thủ quan trọng nhất trong trận đấu này.

Nhờ được nghỉ nên những mắt xích quan trọng của Italia như Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini hay Leonardo Bonucci sẽ thi đấu với thể lực tốt nhất.

Antonio Candreva là cầu thủ duy nhất gặp vấn đề khi anh vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương gặp phải trong trận đấu với Thụy Điển. Vũ khí mạnh nhất của Italy chính là khả năng phòng ngự và khi phải đối đầu với một đội bóng sở hữu khả năng kiểm soát bóng xuất sắc như Tây Ban Nha, chắc chắn huấn luyện viên Conte sẽ sử dụng lối chơi phòng ngự phản công mà các học trò của ông đã thực hiện rất hiệu quả trong hai trận thắng trước Bỉ và Thuỵ Điển.

Tây Ban Nha năm 2016 đã không còn là đội bóng đã nâng cúp vô địch 4 năm trước đó và họ cũng không còn là đội bóng bất khả chiến bại. Tương tự như đối thủ của mình, hàng công của La Roja không có sự sắc bén cần thiết khi thiếu vắng Fernando Torres và Diego Costa.

Trong những lựa chọn còn lại của ông Del Bosque, Cesc Fabregas cho thấy anh không phù hợp với vị trí tiền đạo, chính vì vậy chân sút khả dĩ nhất cho vị trí này là Alvaro Morata.

Cầu thủ này hiện đang nằm trong danh sách ghi bàn nhiều nhất cho đến hiện tại với 3 bàn thắng, song anh không phải là người có thể gây đột biến. Tuy nhiên, tuyến giữa của Tây Ban Nha vẫn có sức mạnh đáng gờm khi được dẫn dắt bởi Andres Iniesta.

Bên cạnh đó, hàng thủ của Tây Ban Nha cũng không dễ dàng bị xuyên phá khi bộ đôi trung vệ Sergio Ramos-Gerard Pique vẫn tỏ ra vô cùng chắc chắn. Sở hữu nhiều cá nhân có khả năng cầm bóng tốt, Tây Ban Nha sẽ áp dụng lối chơi kiểm soát bóng nhiều và chờ đối phương sơ hở để tung đòn hiểm.

Với hàng phòng ngự vững chắc nhưng không có nhiều phương án tấn công, có thể thấy lối chơi của Italy và Tây Ban Nha có khá nhiều điểm tương đồng. Do không có chỗ cho sai lầm nên nhiều khả năng hai đội sẽ chọn lối chơi thận trọng và chờ đợi sơ hở của đối phương. Chính vì vậy, kịch bản trận chung kết EURO 2012 sẽ khó lặp lại và cuộc tái đấu Tây Ban Nha-Italy lần này sẽ diễn ra cực kỳ căng thẳng ở khu vực giữa sân.

Đội hình dự kiến:

- Đội tuyển Italy (3-5-2): Buffon; Chiellini, Bonucci, Barzagli; Darmian, Giaccherini, De Rossi, Parolo, Florenzi; Eder, Pelle.

- Đội tuyển Tây Ban Nha (4-3-3): De Gea; Alba, Ramos, Pique, Juafran; Busquets, Iniesta, Fabregas; Silva, Morata, Nolito.

Dự đoán: Italy thắng 2-1./.

VI DIỆU

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục