Trận khai mạc World Cup Brazil-Croatia: Sức ép của sự kỳ vọng

Trong trận khai mạc World Cup 2014, với lực lượng áp đảo và lợi thế sân nhà, Brazil nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng để đáp lại sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ bóng đá "Xứ sở Samba."
Trận khai mạc World Cup Brazil-Croatia: Sức ép của sự kỳ vọng ảnh 1Brazil nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trước Croatia trong trận khai mạc World Cup 2014. (Nguồn: Getty Images)

Lần gần nhất Brazil thi đấu trên sân nhà ở một kỳ World Cup chính là trận chung kết năm 1950. Thất bại 1-2 trước Uruguay đặt dấu chấm hết cho giấc mơ lần đầu chinh phục thế giới của vũ điệu samba, khiến cả quốc gia Nam Mỹ này chìm trong thất vọng.

Khi Brazil đối mặt với Croatia ở trận khai mạc World Cup năm nay, đã 64 năm trôi qua kể từ ngày đó. Thế nhưng chắc chắn rằng sức ép chiến thắng sẽ không hề vơi bớt chút nào.

Giả dụ như thua Croatia thì đó cũng không phải là dấu chấm hết cho cuộc chinh phục bởi ở bảng A, cửa đi tiếp của chủ nhà World Cup 2014 rất rộng mở. Tuy nhiên, một kịch bản như vậy sẽ làm thất vọng 200 triệu người Brazil. Họ chờ đợi không chỉ chiến thắng trận mở màn mà còn là chiến thắng ở tất cả các trận tại World Cup lần này.

Với những người hâm mộ được mệnh danh là khó tính nhất thế giới đó, trên sân nhà năm nay, Brazil mà không giành được chức vô địch lần thứ sáu thì thật sự là "thảm họa."

Tuy nhiên, có nhiều lý do để tin rằng trên sân vận động Corinthian, những vũ công samba sẽ tiếp tục nhảy múa. Lịch sử đứng về họ khi chưa chủ nhà nào thua trận mở màn World Cup.

Hơn thế nữa, phong độ của Brazil đang được đánh giá rất cao. Đoàn quân của huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari đã thắng 15/16 trận gần đây, trong đó có mạch năm trận thắng liên tiếp để đăng quang Confederations Cup hồi năm ngoái.

Không có lo ngại chấn thương nào và ngoại trừ bất ngờ phút chót, rất nhiều khả năng Brazil sẽ tung ra lực lượng mạnh nhất giống đội hình đã đánh bại Tây Ban Nha ở chung kết Confederations Cup 12 tháng trước.

Trong khung thành là Julio Cesar. Án ngữ phía trên là Thiago Silva và David Luiz ở trung tâm hàng phòng ngự, với hai cánh thuộc về Marcelo và Dani Alves. Hàng tiền vệ ba người sẽ gồm Paulinho, Luiz Gustavo và Oscar. Bộ đôi Neymar cùng Hulk sẽ đóng vai trò đệm giữa hàng tiền vệ và trung phong Fred.

Trong khi đó, Croatia lại không thể đem đến Brazil những cầu thủ tốt nhất của mình. Trung vệ kỳ cựu Josip Simunic bị treo giò, hậu vệ trái hay nhất Ivan Strinic dính chấn thương dài hạn không có tên trong danh sách. Trước trận khai mạc, huấn luyện viên Niko Kovac lại đau đầu với cánh trái khi Danijel Pranjic không thể góp mặt bởi chấn thương còn khả năng ra sân của trung vệ Gordon Schildenfeld bị bỏ ngỏ.

Trận khai mạc World Cup Brazil-Croatia: Sức ép của sự kỳ vọng ảnh 2Khó có cửa cho Croatia giành chiến thắng trong trận mở màn World Cup với đội chủ nhà Brazil. (Nguồn: Getty Images)

Sẽ có nhiều xáo trộn ở hàng phòng ngự mà nhiều khả năng, ông thầy Kovac phải sử dụng Sime Vrsaljko ở cánh trái còn cặp trung vệ là sự kết hợp khá "hồi hộp" giữa Dejan Lovren và Vedran Corluka. Ngay cả Corluka cũng thừa nhận: "Chúng tôi mới đá với nhau vài lần và không thể nói là mọi chuyện hoàn hảo."

Đội trưởng Darijo Srna sẽ đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải quen thuộc trong khi phía trên, Luka Modric và Ivan Rakitic sẽ xốc vác ở trung tâm hàng tiền vệ phía sau bộ ba tấn công Ivan Perisic, Mateo Kovacic và Ivica Olic.

Với sơ đồ một tiền đạo cắm ưa thích của huấn luyện viên Kovac, nhiệm vụ ghi bàn có thể được giao cho Nikica Jelavic năng động, người được ưu ái hơn tiền đạo sinh ra ở Brazil, Eduardo da Silva.

Đặt lên bàn cân, Brazil đương nhiên hơn hẳn Croatia về mọi mặt. Lực lượng áp đảo. Lợi thế sân nhà. Nhưng chính yếu tố sau lại là con dao hai lưỡi. Liệu sức ép khổng lồ từ kỳ vọng của hàng trăm triệu người hâm mộ có khiến điệu samba lạc nhịp?

Khả năng đó có lẽ khó xảy ra. Croatia sẽ chỉ là khúc nhạc đệm để Brazil chính thức khai mở lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà thôi.

Dự đoán: Brazil 2-0 Croatia.

Thời gian: 3 giờ 00 ngày 13/6

Địa điểm: Sân vận động Corinthians, thành phố Sao Paulo, sức chứa 61.606 chỗ ngồi

Đội hình dự kiến:

Brazil: 12-Julio Cesar, 6-Marcelo, 3-Thiago Silva, 4-David Luiz, 2-Dani Alves, 8-Paulinho, 17-Luiz Gustavo, 11-Oscar, 10-Neymar, 9-Fred, 7-Hulk

Croatia: 1-Stipe Pletikosa; 11-Darijo Srna, 5-Vedran Corluka, 6-Dejan Lovren, 2-Sime Vrsaljko; 18-Ivica Olic, 7-Ivan Rakitic, 10-Luka Modric, 20-Mateo Kovacic, 4-Ivan Perisic; 9-Nikica Jelavic

Thống kê bên lề:

+ Brazil đã đá ba trận khai mạc World Cup trước đây: thắng Scotland (World Cup 1998), thắng Mexico (World Cup 1950) và hòa với Nam Tư (World Cup 1974). Brazil luôn thắng trận đầu trong tám kỳ World Cup gần đây.

+ Croatia không biết thắng trong bốn trận gần nhất ở World Cup. Lần cuối họ thắng là 2-1 trước Italy ở World Cup 2002.

+ Thành tích đối đầu: Hòa 1-1 trong trận giao hữu vào năm 2005 và chiến thắng 1-0 cho Brazil ở vòng bảng World Cup 2006.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục