Trần Khải Thanh Thủy phải chịu 42 tháng tù giam

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm về hình phạt 42 tháng tù giam với Trần Khải Thanh Thủy.
Ngày 16/4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm đối với hai bị cáo Trần Khải Thanh Thủy, 50 tuổi, hiện trú tại số 46, ngõ 178 phố Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội và chồng là Đỗ Bá Tân, 51 tuổi, về tội "cố ý gây thương tích."

Cả hai bị cáo này đã kháng cáo đối với bản án sơ thẩm ngày 5/2/2010 của Tòa án Nhân dân quận Đống Đa.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 20 giờ 30 ngày 8/10/2009, Đỗ Bá Tân để xe máy trước cửa nhà tại số 46 ngõ 178 phố Chợ Khâm Thiên.

Ông Nguyễn Mạnh Điệp (ở ngõ 138, phường Trung Phụng) đi ngang qua thấy chiếc xe máy của Đỗ Bá Tân để chắn lối đi trong ngõ, gây cản trở đi lại của người dân. Ông Điệp đã góp ý và yêu cầu ông Tân để gọn xe lại.

Hai bên lời qua tiếng lại, ông Tân đã dùng mũ bảo hiểm đập vào mặt ông Điệp.

Trần Khải Thanh Thủy là vợ ông Tân thấy vậy, đã cầm gạch ném vào đầu ông Điệp gây thương tích phía sau gáy chảy nhiều máu.

Cùng lúc đó, ông Nguyễn Văn Thịnh (ở phường Trung Phụng) đi ngang qua thấy vụ xô xát đã can ngăn liền bị Thủy dùng gạch ném trúng cánh tay phải gây thương tích.

Hậu quả, ông Điệp bị tổn hại 13% sức khỏe, ông Thịnh bị tổn hại 2% sức khỏe.

Sau khi nghe quan điểm bào chữa của Luật sư Trần Vũ Hải, lời biện minh của hai bị cáo, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở đối chiếu đầy đủ, toàn diện tài liệu, ý kiến của Kiểm sát viên và các nhân chứng, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xác định, việc sử dụng hung khí của hai bị cáo Trần Khải Thanh Thủy và Đỗ Bá Tân để hành hung ông Điệp và ông Thịnh là hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Những hành vi này thể hiện tính chất côn đồ, gây mất trật tự, trị an, xâm phạm đến sức khỏe người khác, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo; giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm về hình phạt Trần Khải Thanh Thủy 42 tháng tù giam, Đỗ Bá Tân 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 47 tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục