Trận Ukraine-Anh: Chủ nhà quyết tâm giành 3 điểm

Ukraine buộc phải giành thắng lợi trước Anh mới tự định đoạt được số phận của mình do kém đối phương một điểm trên bảng xếp hạng.
Đây sẽ là cuộc so tài nảy lửa giữa hai đối thủ cùng cạnh tranh trực tiếp chiếc vé còn lại vào vòng tứ kết, song đội tuyển Anh có lợi thế hơn khi chỉ cần cầm hòa là chắc suất đi tiếp, trong khi người Ukraine buộc phải giành thắng lợi mới tự định đoạt được số phận của mình do kém đối phương một điểm trên bảng xếp hạng. Cũng như người Pháp, Anh có lợi thế chọn đối thủ ở bảng C khi vẫn còn khả năng đoạt vị trí nhất bảng. Hiện Anh chỉ thua Pháp về hiệu số bàn thắng bại nên nếu trong trận cuối cả hai đội cùng thắng, đội nào có hiệu số bàn thắng thua tốt hơn, đội đó sẽ chiếm đầu bảng. Nếu cùng hòa, Pháp sẽ nhất bảng còn Anh nhì bảng. Chiến thắng lịch sử 3-2 trước Thụy Điển đã tạo sự tự tin và tâm lý thoải mái cho các chú sư tử trước trận tiếp đội chủ nhà. Ngoài ra, các cổ động viên xứ sở sương mù còn kỳ vọng sự trở lại của Wayne Rooney sẽ đập tan giấc mộng của Ukraine. Phát biểu tại buổi họp báo, huấn luyện viên đội tuyển Anh Roy Hodgson khẳng định: "Rooney là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Rất may mắn khi bạn huấn luyện một đội tuyển quốc gia sở hữu các cầu thủ đẳng cấp như vậy." Tuy nhiên, nỗi lo ngại lớn nhất hiện nay của ông huấn luyện viên Hodgson chính là chấn thương gân kheo của tiền đạo Walcott, cầu thủ có ảnh hưởng quyết định xoay chuyển từ thế chuyển bại thành thắng của Tam sư trong trận tiếp các đối thủ Thụy Điển. Do đó, giới chuyên môn nhận định rằng ông Hodgson sẽ ra sân với đội hình 4-4-2, trong đó bố trí cặp tiền đạo câu lạc bộ Manchester United Rooney-Welbeck chơi trên hàng công và tuyến dưới vẫn sẽ giữ nguyên. [Rooney quyết chuộc lỗi trong trận đấu với Ukraine] Với nhiệm vụ đầy khó khăn, các cầu thủ Ukraine buộc phải thắng để trực tiếp giật vé từ tay người Anh, song không có quyền tự quyết vị trí nhất hay nhì bảng vì điều này còn phụ thuộc vào đội tuyển Pháp. Một tin buồn đối với các cổ động viên của nước đồng chủ nhà EURO 2012 là tiền đạo đội trưởng Andrei Shevchenko đã vắng mặt trong buổi tập hôm 17/6 do dính chấn thương đầu gối trái sau trận gặp đội tuyển Pháp. Theo các thông tin bên lề, tiền đạo Shevchenko đang cố gắng tập luyện để bình phục trước trận đấu quyết định này, và nếu không thể ra sân thi đấu, đây sẽ một tổn thất lớn với Ukraine. ["Cơ hội ra sân của Andriy Shevchenko chỉ là 50-50"] Đối đầu với một đối thủ quá mạnh, huấn luyện viên đội tuyển Ukraine Oleg Blokhin hiểu rằng để giành được thắng lợi là một điều gần như bất khả thi. Chắc chắn cầu hòa không nằm trong toan tính của ông Blokhin, song liệu ông sẽ bố trí các học trò chơi "ván bài lật ngửa" đôi công hay tập trung co cụm phòng thủ rình rập chờ cơ hội? Theo ông Blokhin, các học trò của ông sẽ có lợi thế vô cùng to lớn khi được các cổ động viên, cầu thủ thứ 12, tiếp thêm sức mạnh và ý chí thi đấu. Với danh dự của đội đồng chủ nhà, một giấc mơ "có thật ở phía trước" và một nhiệm vụ gần như "bất khả thi", chắc chắn các cầu thủ Ukraine sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Hãy chờ xem câu trả lời khi tiếng còi mãn cuộc cất lên./.
* Thông tin trận đấu:

- Địa điểm: Sân vận động Donbass Arena, thành phố Donetsk, Ukraine.
- Sức chứa: 50.000 người
- Thời điểm: 01h45’ ngày 20/6.
- Trọng tài: Viktor Kassai (Hungary)

* Thông tin bên lề:


- Đội tuyển Anh hiện có bốn trận bất bại dưới thời huấn luyện viên Hoóc sơn và đều ghi bàn trong 15 trận gần đây.
- Đội tuyển Anh có 10 trận bất bại tại các giải đấu lớn kể từ sau thất bại 1-4 trước người Đức tại vòng chung kết World Cup 2010.
- Ukraine chưa từng đạt kết quả tốt khi thi đấu tại thành phố Đô nhét, họ chưa từng thắng trong 6 trận thi đấu ở đây và để thua tới bốn trận.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục