“Trắng án” vụ lộn xộn trên sân Thống Nhất

Ban Kỷ luật VFF đã nhóm họp nhưng không có quyết định xử phạt nào được đưa ra vì sự cố lộn xộn sau trận TP.HCM-Sông Lam Nghệ An.
Hôm qua, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã nhóm họp nhưng không có quyết định xử phạt nào được đưa ra vì sự cố lộn xộn sau trận Thành phố Hồ Chí Minh-Sông Lam Nghệ An.
 
Theo lý giải của trưởng Ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường, vụ việc một số cổ động viên Thành phố Hồ Chí Minh ẩu đả với cổ động viên Sông Lam Nghệ An diễn ra bên ngoài khuôn viên sân Thống Nhất và sau khi trận đấu đã kết thúc tới 30 phút nên không thể quy trách nhiệm cho ban tổ chức sân Thống Nhất.
 
Ông Hường cho biết, sau khi xem xét hồ sơ của ban tổ chức giải chuyển sang, ban Kỷ luật nhận thấy ban tổ chức sân Thống Nhất đã hoàn thành nhiệm vụ, từ việc kịp thời trấn áp khi một số cổ động viên Sông Lam Nghệ An gây rối ở khán đài D (xé pano, ápphích quảng cáo ném xuống sân) cho tới việc bảo đảm để trọng tài, giám sát cùng cầu thủ 2 đội rời sân an toàn.
 
Tuy nhiên, ban Kỷ luật cũng khuyến cáo ban tổ chức sân Thống Nhất cần phối hợp triệt để và chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương, cụ thể ở đây là công an phường 6, 7, quận 10 để giải quyết triệt để vụ ẩu đả.
 
Trách nhiệm của cổ động viên Sông Lam Nghệ An và cổ động viên Thành phố Hồ Chí Minh ở vụ lộn xộn bên ngoài sân Thống Nhất cũng không được ban Kỷ luật xem xét, vì ban tổ chức sân Thống Nhất được xác định đã hoàn thành nhiệm vụ nên đương nhiên cổ động viên Sông Lam Nghệ An được coi là vô can, dù rằng chính hành vi quậy phá của một bộ phận cổ động viên Sông Lam Nghệ An ở khán đài D khi trận đấu diễn ra là một trong những nguyên nhân dẫn tới vụ việc nói trên.
 
Trong khi đó, số cổ động viên Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp ẩu đả với cổ động viên Sông Lam Nghệ An và hành hung phóng viên 1 tờ báo được Hội cổ động viên Thành phố Hồ Chí Minh giải trình rằng đây chỉ là những ủng hộ viên, không phải là thành viên chính thức do Hội quản lý. Mặt khác, Hội cổ động viên Thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn thành lập và vẫn chưa đăng ký hoạt động chính thức nên rất khó để quy trách nhiệm.
 
Cũng liên quan tới Hội cổ động viên, ông Hường xác nhận ban Kỷ luật đã nhận được đơn xin giảm án cho Hội cổ động viên Hải Phòng từ câu lạc bộ Ximăng Hải Phòng, nhưng hiện tại ban Kỷ luật chưa xem xét vấn đề này./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục