Trang web của Thủ tướng Đức Merkel gián đoạn vì bị tấn công

Các trang web của chính phủ nước này, trong đó có trang cá nhân của Thủ tướng Angela Merkel, đã bị tấn công, dẫn đến tình trạng truy cập bị gián đoạn.
Trang web của Thủ tướng Đức Merkel gián đoạn vì bị tấn công ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert ngày 7/1 thông báo các trang web của chính phủ nước này, trong đó có trang cá nhân của Thủ tướng Angela Merkel, đã bị tấn công, dẫn đến tình trạng truy cập bị gián đoạn kể từ lúc 10 giờ sáng (9 giờ GMT).

Trả lời họp báo, Người phát ngôn Seibert nói: "Trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công nghiêm trọng dường như bắt nguồn từ rất nhiều hệ thống bên ngoài."

Trong một tuyên bố trên website của mình, một nhóm tự xưng là CyberBerkut nhận đã gây ra vụ tấn công.
 
'Berkut' là tên của đội đặc nhiệm chống bạo động mà chính phủ của cựu tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich sử dụng. Ông này bị lật đổ trong các cuộc biểu tình bạo động hồi tháng 2 năm ngoái.
 
"CyberBerkut đã chặn các website của Thủ tướng Đức và Bundestag (hạ viện)," tổ chức này nói trên trang www.cyber-berkut.org.
 
Tuyên bố kể trên chưa được thẩm định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục