Sự thật “bất thường”

Trang WikiLeaks hé lộ sự thật “bất thường” về Syria

Trang Wikileaks cho biết, hai nhà thầu tại châu Âu đã được giao lo mọi việc cung cấp hệ thống radio mã hóa cho nhà chức trách Syria.
Hãng tin AP vừa cho hay, dựa vào những email rò rỉ do website Wikileaks tiết lộ, có hai nhà thầu tại châu Âu đã được giao lo mọi việc cung cấp hệ thống radio mã hóa cho nhà chức trách Syria, trong bối cảnh phong trào nổi dậy chống lại chính phủ bắt đầu rộ lên hồi năm ngoái.

Những tài liệu nói trên được WikiLeaks cung cấp cho AP cùng nhiều phương tiện truyền thông khác, để chỉ ra sự thật là công ty Intracom S.A. của Hy Lạp cùng Selex Elsag, một đơn vị thuộc hãng Finmeccanica S.p.A. tại Italy đã dành nhiều năm để xây dựng mạng lưới thông tin liên lạc trên khắp Syria, đồng thời trang bị cho chính quyền Damascus hàng nghìn máy bộ đàm, các khối radio gắn trên xe motor và các bộ thu phát điện tử tinh vi dùng cho máy bay trực thăng.

Trước những thông tin trên, cả hai công ty đều lên tiếng khẳng định họ tuân thủ đầy đủ các quy định quốc tế, và giới chuyên gia cũng cho rằng sự hỗ trợ của hai công ty này là hợp pháp.

Tuy nhiên, những gì WikiLeaks vừa cung cấp đã khiến cho dư luận được biết về một sự thật “bất thường,” khi các công ty của Phương Tây lại giúp sức chính quyền Syria trong lĩnh vực an ninh tại quốc gia Trung Đông này./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục