Tranh cãi hạt giống

Hạt giống World Cup: Hà Lan, Italy, Anh nhận cú sốc

Ba "ông lớn" Hà Lan, Italy và Anh đã phải nhận cú sốc đầu tiên cho vòng chung kết World Cup 2014, khi không được chọn là hạt giống.
Hà Lan, Italy và Anh đã phải nhận cú sốc đầu tiên cho vòng chung kết World Cup 2014, khi không được chọn là hạt giống. Trong khi đó, những đội như Colombia, Bỉ hay Thụy Sĩ nghiễm nhiên giành lợi thế. Căn cứ theo bảng xếp hạng FIFA tháng 10 vừa được công bố, FIFA đã xác định được 7 đội hạt giống cho vòng chung kết World Cup 2014, diễn ra tại Brazil, bao gồm Tây Ban Nha, Đức, Argentina, Colombia, Bỉ, Thụy Sĩ và đội chủ nhà Brazil. Hạt giống còn lại sẽ được xác định sau khi loạt hai trận play-off giữa Uruguay và Jordan. Trong trường hợp đánh bại Jordan, Uruguay sẽ là hạt giống cuối cùng, nhưng ngược lại suất hạt giống sẽ thuộc về Hà Lan, á quân thế giới và cũng là đội đang xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.
Hạt giống World Cup: Hà Lan, Italy, Anh nhận cú sốc ảnh 1
Italy và Hà Lan không được xếp hạt giống ở World Cup 2014. (Nguồn: Getty Images)

Đây thực sự là cú sốc cho các "ông lớn" của bóng đá thế giới như Hà Lan, Italy và Anh. Càng sốc hơn nếu biết rằng, Hà Lan và Italy là hai đội đầu tiên khu vực châu Âu giành vé đến Brazil. Nếu đem so sánh, ba đội bóng này có thành tích tại các vòng chung kết World Cup tốt hơn rất nhiều so với Colombia, Bỉ và Thụy Sĩ. Hà Lan đang là đương kim á quân thế giới, Italy là nhà vô địch World Cup 2006 và là á quân EURO 2012 còn Anh cũng có thành tích khá tốt. Trong khi đó, Colombia đã 16 năm qua không giành vé tham dự World Cup, tương tự là Bỉ sau 12 năm, còn Thụy Sĩ bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2010. Thậm chí, Uruguay vẫn được xếp là hạt giống bất chấp việc họ phải giành vé vớt đến Brazil ở vòng play-off với Jordan. Nhiều chuyên gia cho rằng điều này thực sự là rất bất công và bất hợp lý theo cách tính dựa trên bảng xếp hạng FIFA. Nên nhớ, tại vòng loại World Cup 2014, Hà Lan cùng với Đức là hai đội bóng có thành tích tốt nhất (thắng 9 và hòa 1, sau 10 lượt trận), Italy cũng bất bại với thành tích thắng 6 hòa 4. Trong khi đó, Uruguay chỉ thắng có 7 trong tổng số 16 trận mà họ phải thi đấu (có nghĩa là chưa bằng một nửa). Với việc Hà Lan, Italy và Anh (chưa kể khả năng Bồ Đào Nha và Pháp giành vé), việc vòng chung kết World Cup 2014 xuất hiện bảng tử thần là điều khó tránh khỏi. Hiện tại, vòng chung kết World Cup 2014 đã xác định được 21 đội tuyển, gồm Argentina, Colombia, Chile và Ecuador (Nam Mỹ); Bỉ, Italy, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ, Nga, Anh, Bosnia và Tây Ban Nha (châu Âu); Mỹ, Costa Rica và Honduras (CONCACAF), Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran (châu Á) và đội chủ nhà Brazil./.
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục