Tranh cãi quanh chuyện Berbatov trượt đề cử PFA

Trong khi Berbatov trượt khỏi đề cử của PFA thì người xếp sau anh trong danh sách Vua phá lưới là Carlos Tevez thì lại có tên.

Tranh cãi đã nổ ra khi tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải Ngoại hạng Anh, Dimitar Berbatov của Manchester United không được đưa vào danh sách đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA).

Trong khi đó, danh sách đề cử gồm 7 cầu thủ lại có tên Carlos Tevez của Manchester City, người đang xếp sau Berbatov trên bảng xếp hạng Vua phá lưới (19-20).

Giải thích về điều này, Giám đốc điều hành của PFA Gordon Taylor cho biết: “Carlos đã chứng tỏ anh là cầu thủ quan trọng nhất của Man City, tạo ảnh hưởng lớn đến với đội bóng cũng như các đồng đội”.

Trong khi đó, dù đang là chân sút hàng đầu của cả giải đấu cũng như câu lạc bộ, song thời gian gần đây, Berbatov đã mất vị trí chính thức tại M.U. Thậm chí, tiền đạo người Bulgaria còn bị xếp dưới cả tài năng trẻ Javier Hernandez trong thang bậc xếp hạng của Sir Alex Ferguson.

Một trường hợp đáng chú ý khác cũng trượt khỏi danh sách đề cử là đồng đội của Berbatov tại M.U, Wayne Rooney, người từng chiến thắng giải năm ngoái. Tuy nhiên, điều này cũng dễ hiểu bởi chân sút số 1 nước Anh từng trải qua giai đoạn đáng thất vọng hồi đầu mùa, đồng thời đang đối mặt với án phạt trong vụ chửi thề khi ăn mừng bàn thắng ở trận gặp West Ham tuần trước.

Quay lại với danh sách đề cử, cầu thủ duy nhất của M.U có mặt là trung vệ thủ quân Nemanja Vidic. Trong khi đó, Tottenham có tới hai cầu thủ được đề cử là Rafael van der Vaart và Gareth Bale. Những cầu thủ còn lại là Scott Parker của West Ham, Charlie Adam của Blackpool, Samir Nasri của Arsenal.

Nhưng dù vậy, ở danh sách đề cử giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm thì các cầu thủ M.U lại thống trị, với sự xuất hiện của Nani và Javier Hernandez.

Trong danh sách này có hai cầu thủ cũng góp tên ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất là Bale và Nasri. Theo nhận xét của ông Gordon Taylor thì những gì mà Bale còn thể hiện “hơn cả sự kỳ vọng”, còn Nasri thì “chứng tỏ khả năng vượt qua sức ép một cách tuyệt vời”.

Giống như M.U, Arsenal cũng có hai cầu thủ có mặt trong đề cử hạng mục Cầu thủ trẻ, bên cạnh Nasri là Jack Wilshere.

Giải thưởng của PFA do chính các cầu thủ ở giải Ngoại hạng Anh bình chọn. Ngoài giải này thì Premier League còn một giải quan trọng khác là giải của Hiệp hội các cây bút chuyên nghiệp (FWA)./.

Ứng viên giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA

Charlie Adam (Blackpool); Gareth Bale (Tottenham); Samir Nasri (Arsenal); Scott Parker (West Ham); Carlos Tevez (Manchester City); Rafael van der Vaart (Tottenham); Nemanja Vidic (Manchester United)

Ứng viên giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA

Gareth Bale (Tottenham); Seamus Coleman (Everton); Joe Hart (Manchester City) Javier Hernández (Manchester United); Nani (Manchester United); Samir Nasri (Arsenal); Jack Wilshere (Arsenal)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục