Tranh cãi quanh viên cảnh sát định “ăn thịt người”

Gilberto Valle đã lên kế hoạch bắt cóc, ăn thịt 100 phụ nữ vào dịp Lễ Tạ ơn. Luật sư của anh ta nói thân chủ của mình không có ý đó.
Tòa án liên bang ở Manhattan, New York (Mỹ) ngày 21/11 đã tiến hành điều trần đối với viên cảnh sát bị buộc tội lên kế hoạch bắt cóc và ăn thịt phụ nữ. Gilberto Valle, một cảnh sát có sáu năm kinh nghiệm đầy hứa hẹn ở Sở cảnh sát New York, đã chat trên mạng với những người khác về việc bắt cóc và ăn thịt tới 100 phụ nữ. Nhưng theo luật sư Julia Gatto thì Valle thực ra chưa bao giờ nguy hiểm đến thế. “Những suy nghĩ dơ bẩn của anh ta khác và chắc chắn đáng ghê tởm,” luật sư nói khi cố gắng xin cho Valle, 28 tuổi, được tại ngoại hầu tra. “Nhưng điều duy nhất từng xảy ra trong thực tế chỉ là những cuộc trò chuyện tưởng tượng. Những cuộc trò chuyện kiểu này xảy ra mỗi giờ mỗi ngày. Chỉ một trang web mà tôi ghé thăm với người trợ lý cho thấy có 38.000 thành viên.”
Tranh cãi quanh viên cảnh sát định “ăn thịt người” ảnh 1
Viên cảnh sát Gilberto Valle (Ảnh: Hồ sơ FBI)
Thẩm phán Paul Gardephe bác bỏ lập luận của luật sư, lệnh cho Valle phải bị tạm giam trong khi chờ xét xử. Phiên tòa dự kiến bắt đầu ngày 22/1 sang năm. “Những hoạt động của bị cáo đi ra ngoài việc chỉ là chat trên internet,” ông Gardephe nói. “Bị cáo đã nêu trao đổi chi tiết về việc bắt cóc, tra tấn và giết hại một số lớn phụ nữ.” [Viên cảnh sát Mỹ lên kế hoạch nướng thịt phụ nữ] Valle không nhận tội với các cáo buộc âm mưu bắt cóc và tiếp cận hồ sơ tội phạm của cảnh sát bất hợp pháp. Anh ta trao đổi liên tục với luật sư trong phiên điều trần. Dù một số thành viên trong gia đình Valle cũng có mặt tại phiên tòa, song theo thẩm phán thì vợ Valle đã bỏ anh ta và mang theo cô con gái. Không ai bị làm hại sau các cuộc trò chuyện trên mạng của Valle, nhưng ý định hại người là có, theo các công tố viên. Một trong những cuộc trò chuyện nói tới việc ăn thịt một phụ nữ vào ngày Lễ Tạ ơn thứ Năm tới, khi các gia đình Mỹ thường ăn uống linh đình, với gà tây là món chính. Công tố viên Hadassa Waxman chỉ ra rằng Valle đã nghiên cứu các hồ sơ những phụ nữ mà anh ta định làm hại rồi chia sẻ với những người khác trên mạng, nêu ra các chi tiết từ cỡ áo ngực tới trường đại học mà họ đã học. “Đó là những phụ nữ có thật, những cái tên có thật, những ngày sinh có thật,” Waxman nói. Thẩm phán giải thích ông không thể cho Valle tại ngoại, bất chấp một báo cáo tâm lý trước đó tỏ ra có lợi cho Valle, vì hành vi của anh này là “kỳ lạ, đáng sợ, điên rồ và cho tới giờ vẫn chưa được giải thích, đặc biệt là với một người là cảnh sát.” Valle, tốt nghiệp Đại học Maryland và sắp được tăng bậc trung sĩ, bị giam ở Bộ phận đặc biệt, Trung tâm cải tạo Manhattan, hay SHU. Bộ phận giam Valle nổi tiếng là khắc nghiệt, chuyên giam giữ những bị cáo quan trọng, bao gồm tay buôn vũ khí người Nga khét tiếng Viktor Bout. Vì là cảnh sát, Valle được giam ở đó để không bị các tù nhân khác tấn công./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục