Tranh cãi thương mại Trung Quốc - Mỹ tiếp diễn

Tranh cãi thương mại Trung-Mỹ lại diễn ra khi các doanh nghiệp Mỹ đã khiếu kiện các sản phẩm giấy nhập khẩu từ Trung Quốc.
Một tổ chức công đoàn và ba công ty giấy của Mỹ đã khiếu kiện các sản phẩm giấy nhập khẩu từ Trung Quốc.

Vụ việc có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh liên quan tới tranh cãi xung quanh mặt hàng lốp xe và các hàng hóa khác.

Vụ kiện được công bố ngày 23/9 khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước phát triển và mới nổi (G-20) ở Pittsburgh, Mỹ.

Trong đơn kiện, Liên đoàn công nhân ngành thép cùng các công ty NewPage ở bang Ohio, công ty Appleton ở bang Wisconsin và Sappi Fine Paper ở thành phố Boston, bang Massachusetts cáo buộc Trung Quốc cùng với Indonesia trợ cấp xuất khẩu một số sản phẩm giấy ảnh đang tràn ngập thị trường Mỹ, khiến hàng nghìn công nhân Mỹ thất nghiệp.

Vụ việc xảy ra một tuần sau khi Trung Quốc chính thức kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc Mỹ tăng thuế đánh vào lốp xe nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trung Quốc và Mỹ hiện cũng đang tranh cãi về quyền tiếp cận các thị trường của nhau đối với các sản phẩm gia cầm, ống thép, sản phẩm phim ảnh và âm nhạc.

Ngày 22/9, Trung Quốc đã khiếu nại phán quyết của WTO yêu cầu Bắc Kinh nới lỏng những hạn chế đối với các sản phẩm phim ảnh, âm nhạc và ấn phẩm nhập khẩu. Vụ kiện này được Mỹ đưa lên WTO hồi năm 2007.

Tháng 8 vừa qua, Ủy ban Giải quyết Tranh chấp của WTO đã phán quyết rằng Trung Quốc vi phạm các quy định thương mại quốc tế khi ngăn chặn các công ty nước ngoài đứng ra làm nhà nhập khẩu và bán buôn các sản phẩm nói trên.

Tuy nhiên, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định kể từ khi trở thành thành viên WTO, Trung Quốc đã thực hiện đầy đủ các quy định của WTO về tiếp cận thị trường xuất bản, hoàn toàn không có sự cản trở nào đối với các kênh nhập khẩu các ấn phẩm, sản phẩm phim ảnh và nhạc nước ngoài vào thị trường Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục