Tranh cãi trong cuộc nhậu, một người bị đánh tử vong

Do mâu thuẫn bộc phát trong cuộc nhậu, một người đàn ông đã bị đánh tử vong. Hung thủ sau đó cũng đã tới cơ quan công an để đầu thú.
Tranh cãi trong cuộc nhậu, một người bị đánh tử vong ảnh 1Đối tượng Quế. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Do mâu thuẫn bộc phát trong cuộc nhậu, một người đàn ông đã bị đánh tử vong. Hung thủ sau đó cũng đã tới cơ quan công an để đầu thú.

Tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình cho hay đơn vị này đang tiến hành điều tra, củng cố tài liệu đối với đối tượng Lý Văn Quế (sinh năm 1959, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ) về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 6/7, Quế đến uống bia tại một quán trên vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám. Một lát sau, anh Nguyễn Thế Dũng (sinh năm 1969, trú tại Ngọc Hà, Ba Đình) cũng tới quán bia này và mang cốc sang mời Quế uống.

Trong cuộc nhậu, hai người đàn ông trung tuổi đã nảy sinh mâu thuẫn và thách thức ra đường đánh nhau. Anh Dũng rời bàn ra lòng đường trước. Thấy vậy, Quế cũng đứng lên đi theo.

Khi ẩu đả, người đàn ông 56 tuổi đấm đá vào đầu Dũng khiến đối phương ngã bất tỉnh. Được can ngăn, Quế vào quán uống tiếp rồi bỏ về. Không thấy ông Dũng tỉnh lại, mọi người tới kiểm tra phát hiện nạn nhân ngừng thở.

Sau khi gây án, Quế đến cơ quan công an đầu thú. Theo cảnh sát, hung thủ từng có 2 tiền án.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục