Tranh cãi về ngân sách phủ bóng đen lên phố Wall

Sắc đỏ tiếp tục bao phủ phố Wall trong phiên giao dịch ngày 25/9, khi giới đầu tư vẫn lo ngại về vấn đề ngân sách và trần nợ công của Mỹ.
Sắc đỏ tiếp tục bao phủ phố Wall trong phiên giao dịch ngày 25/9, khi giới đầu tư vẫn dồn sự chú ý vào vấn đề ngân sách và trần nợ công của Mỹ, giữa lúc các cuộc thảo luận tại Quốc hội Mỹ chưa hề có bước tiến triển mới.

Chốt phiên giao dịch này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 61,33 điểm, tương đương 0,40%, xuống 15.273,26 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng mất 4,65 điểm (0,27%), xuống 1.692,77 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đảo chiều hạ 7,15 điểm (0,19%), đóng cửa ở mức 3.761,10 điểm.

Liên tiếp sụt điểm trong vài phiên giao dịch gần đây, chứng khoán Mỹ hiện đang chịu sự chi phối bởi tâm lý hoang mang của giới đầu tư, bởi Quốc hội Mỹ vẫn đang chia rẽ sâu sắc trong vấn đề chi tiêu ngân sách và trần nợ công, trong khi năm tài khóa mới sẽ bắt đầu vào ngày 1/10 tới.

Tuy nhiên, trong phiên này, giá cổ phiếu của JPMorgan Chase lại ngược dòng tăng 2,7%, trở thành mã cổ phiếu hấp dẫn nhất trong nhóm cổ phiếu Dow Jones, sau khi xuất hiện thông tin cho hay tập đoàn này đã chi 11 tỷ USD để dàn xếp các vấn đề liên quan đến pháp lý.

Trước xu hướng èo uột của phố Wall, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu đều không có nhiều biến động lớn trong phiên giao dịch 25/9, khi giới đầu tư tỏ ra thận trọng trong mọi quyết định kinh doanh để chờ đợi hướng đi cụ thể của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đối với chương trình kích thích kinh tế hiện hành và giải quyết những tranh cãi tại Quốc hội Mỹ xung quanh vấn đề chi tiêu ngân sách.

Kết thúc phiên này, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,30%, xuống còn 6.551,53 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức và Paris của Pháp, chỉ số DAX 30 và CAC 40 không biến động đáng kể so với phiên trước đó, lần lượt đứng ở các mức 8.665,63 điểm và 4.195,35 điểm.

Sang tới đầu phiên giao dịch ngày 26/9 tại thị trường châu Á, các thị trường chứng khoán châu Á cũng đều đua nhau giảm điểm, nối gót diễn biến ảm đạm của chứng khoán Mỹ và châu Âu trong phiên trước.

Mở cửa phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mất 67,47 điểm (0,46%), xuống 14.553,06 điểm, giữa bối cảnh đồng yen liên tục lên giá so với đồng USD. Trong khi đó, hai thị trường chứng khoán chủ chốt khác là Thượng Hải và Hong Kong đồng loạt "đỏ sàn". Chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng lần lượt hạ 8,80 điểm (0,40%) và 104,81 điểm (0,45%), xuống 2.189,72 điểm và 23.104,82 điểm./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục