Tranh cãi vì đoạn quảng cáo "rủa" Tổng thống Mỹ

Một quảng cáo đặt tại ga tàu điện ngầm Washington DC với đoạn kết "rủa" Tổng thống Obama "xuống địa ngục đi"đang gây tranh cãi tại Mỹ.
Trong bầu không khí nóng bỏng của năm bầu cử Tổng thống Mỹ, với việc người dân bình thường vốn đã quen với không khí chính trị phân ra hai cực rõ ràng, muốn gây sốc cho họ không phải là chuyện dễ, nhất là tại thủ đô Washington.

Nhưng một quảng cáo đặt tại ga tàu điện ngầm Washington DC - với nội dung chỉ trích hoạt động cải cách y tế của Tổng thống Barack Obama và đoạn kết "rủa" ông "xuống địa ngục đi" - đã vượt quá giới hạn, theo nhận xét của ông Jim Moran, một nghị sỹ đảng Dân chủ tới từ Virginia.

Đoạn quảng cáo trên vốn được dùng để quảng báo cho "Sick and Sicker: When the Government Becomes Your Doctor" (Ốm và ốm nặng hơn: Khi chính phủ trở thành bác sĩ của bạn), một phim tài liệu phỏng vấn các bác sỹ và những bệnh nhân nhằm chứng minh rằng chính sách cải cách y tế của Obama là rất nguy hiểm với dân Mỹ.

"Barack Obama muốn các chính trị gia và các quan chức kiểm soát hoàn toàn hệ thống y tế của Mỹ. Tới địa ngục đi Barack" - đoạn quảng cáo nói.

Nghị sỹ Moran đã viết một lá thư gửi tới tổng giám đốc ga tàu điện ngầm Washington Richard Sarles kêu gọi việc dỡ bỏ đoạn quảng cáo.

"Quảng cáo này thể hiện sự thiếu tôn trọng sâu sắc với Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và không thuộc về mạng lưới của Cơ quan quản lý liên vận vùng đô thị Washington" - ông viết.

Nhưng hóa ra những ngôn ngữ này lại nằm trong mức độ có thể chấp nhận được theo luật pháp Mỹ và các quảng cáo kiểu này được bảo vệ theo Tu chính thứ nhất của hiến pháp Mỹ, vốn đảm bảo tự do ngôn luận.

"Quảng cáo WMATA đã được tòa án xếp vào loại diễn đàn chung, được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, và chúng tôi không thể từ chối đăng các quảng cáo dựa trên nội dung chính trị của chúng" - cơ quan quản lý ga tàu điện ngầm đã trả lời đề nghị - "WMATA không tán thành quảng cáo trên hệ thống của chúng tôi và nó không thể hiện quan điểm của chúng tôi."

Những người Dân chủ đã cáo buộc phe Cộng hòa đang chơi bẩn trong cuộc bầu cử năm nay, đặc biệt là khi có nhiều vụ tấn công từ các nhân vật cấp cao nhằm vào Tổng thống.

Thống đốc Arizona Jan Brewer, một người Cộng hòa, gần đây mới bị chỉ tích bởi đã giơ ngón tay thối về phía Tổng thống trong một cuộc cãi vã, nổ ra ngay sau khi bà vừa đón ông tới thăm Phoenix.

Nhưng những người bảo thủ nói rằng các đối đãi mà Obama nhận được chẳng tệ hơn những gì phe theo chủ nghĩa tự do ném vào mặt cựu Tổng thống George W. Bush, nhất là trong nhiệm kỳ hai của ông này và sau cuộc xâm lược Iraq./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục