Tranh cãi xung quanh bức tranh "Thanh minh thượng hà đồ" mới

Bức tranh dài 25m lấy cảm hứng từ bức "Thanh minh thượng hà đồ" nổi tiếng đang trở thành chủ đề tranh cãi trên các mạng xã hội ở Trung Quốc.
Tranh cãi xung quanh bức tranh "Thanh minh thượng hà đồ" mới ảnh 1Một khung cảnh trong bức tranh mới. (Nguồn: CCTV)

Bức tranh dài 25m lấy cảm hứng từ bức tranh "Thanh minh thượng hà đồ" nổi tiếng đang trở thành chủ đề tranh cãi trên các mạng xã hội ở Trung Quốc.

Các tác giả của bức tranh mới này đã khéo léo đưa vào bức tranh một số hiện tượng cũng như các sự kiện xã hội gây nhức nhối ở Trung Quốc trong những năm gần như đánh đập trẻ em, tham nhũng hay "xe điên."

Một số cư dân mạng cho rằng bức tranh trên đã phóng đại các sự việc nhưng một số khác lại nghĩ rằng đó là sự sáng tạo và giúp thế hệ trẻ tránh được những "thói hư tật xấu."

Hơn 1.000 người đã tham gia việc tạo ra tác phẩm nghệ thuật trên. Họ đã mất 2,5 năm để hoàn thành. Bức tranh hiện đang được trưng bày tại một lễ hội ở thành phố Quảng Đông.

Bức tranh "Thanh minh thượng hà đồ" (hay có nghĩa là "Tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết Thanh minh")  của họa sỹ Trương Trạch Đoan mô tả cảnh sống của người dân Trung Quốc đời Tống tại kinh đô Biện Kinh (tức Khai Phong ngày nay).

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục