Tranh cãi xung quanh vấn đề ngân sách năm 2015 của Italy

Italy đang phải đối mặt phản ứng của các công đoàn khi đề xuất thay ngày trả lương hưu, trong khi Ủy ban châu Âu cũng đang xem xét kỹ Luật ngân sách năm 2015 của nước này.
Tranh cãi xung quanh vấn đề ngân sách năm 2015 của Italy ảnh 1Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Italy Matteo Renzi đang phải đối mặt với những khó khăn liên quan đến vấn đề ngân sách năm 2015 ở cả trong và ngoài Italy.

Theo đề xuất mới trong Luật ngân sách 2015, thay vì trả lương hưu vào ngày đầu tiên của tháng, Chính phủ sẽ trả vào ngày 10 hàng tháng kể từ năm 2015.

Phản ứng trước thay đổi trên, các công đoàn đại diện cho người hưởng lương hưu cho rằng việc thay đổi ngày trả lương hưu sẽ tạo ra sự hỗn loạn.

Công đoàn những người nhận lương hưu (SPI-CGIL), Liên đoàn quốc gia những người nhận lương hưu (FNP-CISL) và Công đoàn công nhân nghỉ hưu (UILP-UIL) của Italy đã ra tuyên bố chung cho rằng thay đổi trên ảnh hưởng trực tiếp đến người cao tuổi; đồng thời khẳng định điều này là bất công đối với những người nhận lương hưu và người cao tuổi.

Trước sự phản đối của các công đoàn, Cơ quan trả lương hưu của Italy INPS khẳng định sẽ thực hiện từng bước thay đổi trên và cho biết việc thay đổi ngày trả lương sẽ giúp tiết kiệm hàng triệu euro.

Ủy ban châu Âu (EC) đang xem xét kỹ Luật ngân sách năm 2015 của Chính phủ Italy. Đại diện cấp cao EC phụ trách kinh tế, ông Jyrki Katainen, cho biết EC đã yêu cầu Chính phủ Italy làm rõ một số điểm trong Luật ngân sách 2015 của nước này.

Các chuyên gia cho rằng có khả năng EC sẽ yêu cầu Chính phủ Italy phải sửa đổi một số nội dung trong bộ luật trên như giảm mạnh hơn nữa tỷ lệ thâm hụt ngân sách cơ cấu. Theo dự thảo ngân sách mà Italy gửi cho EC, mức này là 0,5% GDP trong năm 2016.

Trước đòi hỏi của EC, Thứ trưởng Italy phụ trách các vấn đề châu Âu Sandro Gozi khẳng định Luật ngân sách 2015 của nước này phù hợp với các quy định của châu Âu và gắn với các cam kết của Italy, trong đó đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Ngân sách năm 2015 sẽ cho phép Italy giảm được 0,1% GDP mức thâm hụt ngân sách cơ cấu trong giai đoạn 2014-2015.

Bộ trưởng Kinh tế Italy Pier Carlo Padoan bày tỏ hy vọng rằng GDP của Italy sẽ tăng ít nhất 0,6% vào năm tới, như Chính phủ Italy đã dự đoán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục