Tranh chân dung Bill Clinton chứa ẩn dụ về vụ bê bối Lewinsky

Người vẽ bức tranh chân dung cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton trong phòng Bầu dục đã khẳng định cái bóng ở phía bên phải ông Clinton trong tranh chính là lời gợi nhớ tới vụ bê bối Monica Lewinsky.
Tranh chân dung Bill Clinton chứa ẩn dụ về vụ bê bối Lewinsky ảnh 1Ông Bill Clinton phát biểu trước bức chân dung của mình sau khi bức tranh hoàn thành vào năm 2006 tại tòa nhà Smithsonian Castle ở Washington. (Nguồn: AP)

Mới đây, người vẽ bức tranh chân dung cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton trong phòng Bầu dục của Nhà Trắng đã khẳng định cái bóng ở phía bên phải ông Clinton trong tranh chính là lời gợi nhớ tới vụ bê bối Monica Lewinsky.

Trả lời tờ Philadelphia Daily News, họa sỹ Nelson Shanks cho biết cái bóng bí ẩn trong tranh là bóng một chiếc váy màu xanh mà ông đã mặc cho manơcanh khi đang thực hiện bức vẽ cách đây một thập kỷ, cũng là ẩn dụ cho bê bối đã xảy ra trong thời kỳ nắm quyền của tổng thống Clinton.

Luôn nhắc tới cựu tổng thống Clinton như “kẻ dối trá nổi tiếng nhất mọi thời đại,” họa sỹ 77 tuổi thừa nhận ông không thể rũ bỏ suy nghĩ về vụ bê bối Lewinsky khi vẽ bức tranh.

“Tôi nhận thức được đó là một chiếc váy xanh, và nó là tiếng vọng của một phần lịch sử mà chúng ta đều biết.”

Bê bối ngoại tình của cựu tổng thống Clinton với Monica Lewinsky, một thực tập sinh tại Nhà Trắng đã làm chao đảo cả nước Mỹ hồi cuối thập niên 90, và trở thành một vết nhơ trong sự nghiệp chính trị của ông Clinton.

Ngoài cái bóng bí ẩn, họa sỹ Shanks còn không vẽ nhẫn cưới trên tay trái của ông Clinton, và chi tiết này đã được nhiều người nhận ra khi tác phẩm được công bố hồi năm 2006.

Cũng theo Shanks, gia đình Clinton không thích bức tranh này, mặc dù cựu tổng thống từng nói rằng Shanks đã tạo ra “một tác phẩm tuyệt vời.”

Bức tranh chân dung ông Clinton hiện đang được lưu giữ tại Phòng tranh Chân dung Quốc gia tại thủ đô Washington, D.C., và các nhân viên tại đây đều phủ nhận việc gia đình Clinton đã gây áp lực bắt họ không được trưng bày bức tranh.

“Tôi nghĩ công chúng nên được xem bức tranh đó,” họa sỹ Shanks chia sẻ với kênh NBC./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục