Tranh chấp leo thang

Tranh chấp leo thang giữa Nicaragua và Costa Rica

Nicaragua cho rằng việc Costa Rica kiện Nicaragua lên Tòa án La Hay với lý do làm tổn hại môi trường là không có cơ sở pháp lý.
Đại diện của Nicaragua tại Tòa án quốc tế La Hay, Carlos Arguello, ngày 19/11 cho biết Nicaragua đang hoàn tất thủ tục kiện Costa Rica lên Tòa án quốc tế La Hay với lập luận nước này đang tranh chấp lãnh thổ trên sông và đất liền với Nicaragua.

Ông Arguello cho biết việc Costa Rica kiện Nicaragua lên Tòa án La Hay hôm 18/11 với lý do làm tổn hại môi trường là không có cơ sở pháp lý, vì tháng 7/2009, chính Tòa án quốc tế La Hay đã công nhận Nicaragua được quyền nạo vét sông San Juan và quân đội nước này hoạt động hợp pháp trong lãnh thổ của mình.

Ông Arguello cũng yêu cầu Costa Rica tạo điều kiện cho phía Nicaragua đi lại trên sông El Colorado để thực hiện công việc nạo vét sông San Juan. Nicaragua khẳng định đây là điều có lợi cho cả hai bên.

Việc hai nước kiện nhau lên Tòa án quốc tế La Hay đã đẩy tranh chấp lãnh thổ giữa Nicaragua và Costa Rica lên một nấc thang mới và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trước đó, ngày 18/11 Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) nhóm họp cũng không đạt được sự đồng thuận, buộc phải tiến hành bỏ phiếu, theo đó OAS nhất trí triệu tập hội nghị ngoại trưởng vào ngày 7/12 tới để tiếp tục giải quyết tranh chấp này.

Trong khi đó, Liên minh nghị viện Trung Mỹ (PARLACEN), Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ (SICA) và một số nước khu vực kêu gọi hai bên tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, Nicaragua tuyên bố không tham gia các hoạt động của OAS và sẽ xem xét khả năng rút khỏi tổ chức lớn nhất khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục