Tranh cổ điển, thần tượng pop Nhật “tấn công” Mỹ

Công chúng Mỹ những ngày này sẽ được chiêm ngưỡng 30 bức tranh cổ 200 năm tuổi và các màn trình diễn của nhóm nhạc pop hàng đầu của Nhật.
Nhật Bản đang mang tới với Mỹ cả khía cạnh cổ điển và hiện đại trong văn hóa nước này, thông qua một cuộc triển lãm hiếm hoi về các bức tranh cổ, kết hợp với màn trình diễn của một ban nhạc pop hàng đầu.

Đây là những hoạt động trao đổi văn hóa của Nhật Bản kỷ niệm 100 năm các cây hoa anh đào ở Washington, vốn là quà tặng từ thủ đô Tokyo gửi tới thủ đô của nước Mỹ, nhưng nay đã trở thành thứ thu hút đông du khách nhất tới đây, đồng thời nhằm thể hiện sự cảm ơn của Nhật Bản với người dân Mỹ vì những hỗ trợ sau thảm họa động đất sóng thần hồi năm 2011.

Trong khi hàng ngàn người tản bộ dọc theo khu vực trung tâm Washington để ngắm nhìn vẻ đẹp tráng lệ của các cây anh đào, thì tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Mỹ diễn ra cuộc triển lãm giới thiệu một loạt tác phẩm của họa sỹ bậc thầy Nhật Bản, Ito Jakuchu và các màn biểu diễn sôi động của nhóm nhạc nữ AKB48 ở một nhà hát ở Washington.

Phía Nhật Bản đã đưa tới Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Mỹ 30 bức tranh vẽ chim chóc và hoa trên giấy lụa nổi tiếng của Ito Jakuchu và đây là lần đầu tiên các họa phẩm này được trưng bày ở bên ngoài Nhật Bản.

Earl Powell III, giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Mỹ cho biết cuộc triển lãm này là cơ hội có một không hai để công chúng ở Mỹ có thể chiêm ngưỡng "bộ sưu tập các bức tranh vẽ hoa tuyệt vời nhất, có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản."

Bộ sưu tập có tên "Vương quốc đa sắc của các sinh vật," kèm theo 3 bức tranh Jakuchu vẽ về các vị phật trong Phật giáo - đã mở cửa cho công chúng chiêm ngưỡng từ ngày 23/3. Cuộc triển lãm sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng.

Họa sỹ Ito Jakuchu, người sinh ra trong một gia đình thương gia giàu có Nhật Bản, năm 1716, đã quyết định gắn bó cuộc đời với việc nghiên cứu về nghệ thuật thiền và vẽ. Ông dành gần một thập kỷ để vẽ các bức tranh lụa về thiên nhiên, với màu sắc vô cùng sinh động.

AKB48 - một ban nhạc toàn nữ chuyên mặc đồng phục trường học theo văn hóa Akihabara của Nhật Bản - hiện đang là một trong những nhóm nhạc ăn khách nhất thế giới, với doanh thu bán đĩa CD và DVD của họ đã tăng hơn 200 triệu USD hồi năm ngoái. AKB48 cũng là một trong những nhóm nhạc lớn nhất, với tổng cộng 90 cô gái chia thành nhiều nhóm, thường xuyên biểu diễn bằng các ca khúc pop dễ nghe và vũ điệu nhóm.

Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn ở Mỹ, 3 cô gái AKB48 đã viếng thăm một trường học địa phương để kể cho các học sinh ở đây biết về Nhật Bản và sự thành công của nước này ở Thái Bình Dương./.

Gia Bảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục