Tranh cử Phó Tổng thống Philippines 2016 để khôi phục gia tộc

Tranh cử Phó Tổng thống Philippines để khôi phục gia tộc Marcos

Thượng nghị sỹ Ferdinand Marcos Jr. sẽ ra tranh cử chức phó tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử năm 2016 với tham vọng khôi phục tầm ảnh hưởng chính trị của gia tộc Marcos.
Tranh cử Phó Tổng thống Philippines để khôi phục gia tộc Marcos ảnh 1Thượng nghị sỹ Ferdinand Marcos Jr. (Nguồn: philstar.com)

Theo AP, ngày 5/10, Thượng nghị sỹ Ferdinand Marcos Jr. - con trai của cố Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos - tuyên bố sẽ ra tranh cử chức phó tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử năm 2016 với tham vọng khôi phục tầm ảnh hưởng chính trị của gia tộc Marcos sau khi bị lật đổ cách đây gần 30 năm.

Trong một tuyên bố, ông Marcos Jr. đề nghị người dân Philippines đánh giá ông dựa trên sự nghiệp 26 năm cống hiến cho chính phủ với vai trò là một quan chức tỉnh và một nghị sỹ.

Ông nói: "Tôi đã quyết định đặt vận mệnh chính trị của mình vào tay người dân Philippines."

Thượng nghị sỹ Marcos chủ trương phản đối "chủ nghĩa cá nhân" mà ông cho rằng đã biến Philippines thành "một quốc gia bị phân hóa, nơi người giàu ngày càng giàu lên, người nghèo ngày càng bị bần cùng hóa, hối lộ và thamhôi  nhũng hoành hành... bất công trở thành hình mẫu."

Tuy nhiên, chính trị gia 58 tuổi này không đả động đến những cáo buộc tham nhũng quy mô lớn và vi phạm nhân quyền tràn lan dưới thời người cha Marcos.

Hàng năm, Philippines vẫn kỷ niệm sự kiện lật đổ chế độ Marcos năm 1986 như một thắng lợi của dân chủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục