Tranh của đại danh họa Trung Quốc đạt 11 triệu USD

Bức tranh dược danh họa Tề Bạch Thạch vẽ tặng Chủ tịch Mao Trạch Đông đã được mua với giá 11,4 triệu USD tại nhà đấu giá Poly.
Một bức tranh của danh họa Trung Quốc Tề Bạch Thạch đã đạt giá 72 triệu Nhân dân tệ (11,4 triệu USD) trong cuộc đấu giá tại nhà đấu giá Poly hôm 3/12.

Bức “Khúc ca cho đất mẹ” được đặt giá 40 triệu NDT, vẽ năm 1954, mô tả một con sếu đầu đỏ đang hướng về phía bình minh trên biển. Người mua bức tranh này đề nghị không tiết lộ danh tính.

Bức tranh này được họa sĩ Tề tặng cho Chủ tịch Mao Trạch Đông năm 1954, tuy nhiên nhà đấu giã không tiết lộ ai là người bán tranh.

Ông Tề qua đời năm 1957, thọ 93 tuổi. Hiện ông là họa sĩ có số tranh đạt giá cao thứ hai trên thế giới, trên cả những danh họa như Andy Warhol và Pablo Picasso.

Năm ngoái, một họa phẩm của ông đã đạt giá 65 triệu USD tại Bắc Kinh, gồm một bức tranh phượng hoàng vẽ bằng mực Tàu cùng hai bức thư pháp đi kèm./.
 

A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục