Tranh của danh họa Pháp Delacroix bị đánh cắp

Một bức tranh của họa sĩ Pháp nổi tiếng Eugene Delacroix, trị giá 600.000 euro, đã bị đánh cắp khỏi một phòng tranh ở Paris hôm 30/11..
Một bức tranh của họa sĩ Pháp nổi tiếng Eugene Delacroix, trị giá 600.000 euro, đã bị đánh cắp khỏi một phòng tranh ở Paris vào hôm thứ Sáu vừa qua.
Tranh của danh họa Pháp Delacroix bị đánh cắp ảnh 1

Bức tranh có nhan đề "The Arabs of Oran" được họa sĩ Delacroix vẽ năm 1833, chỉ được trưng bày tại gallery nằm trên phố Saint-Honore gần bảo tang Louvre. Các nhân viên phát hiện bức tranh bị mất cắp vào buổi chiều ngày 30/11. Delacroix (1798 – 1863) là thành viên quan trọng thuộc trường phái lãng mạn Pháp, nổi tiếng nhất với bức tranh Thần tự do trên chiến lũy, mô tả một phụ nữ để ngực trần cầm lá cờ tam tài trên chiến lũy trong cuộc Cách mạng Pháp./.
A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục