Tranh của họa sỹ nghiệp dư Việt tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, bức tranh "Ngưỡng cửa" của họa sĩ nghiệp dư Nguyễn Đình Đăng được trưng bày tại Triển lãm các nghệ sĩ xuất sắc lần thứ 28 tại Bảo tàng Mỹ thuật Sompo, khai mạc hôm nay 6/3.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, bức tranh "Ngưỡng cửa" của họa sĩ nghiệp dư Nguyễn Đình Đăng được trưng bày tại Triển lãm các nghệ sĩ xuất sắc lần thứ 28 tại Bảo tàng Mỹ thuật Sompo, khai mạc hôm nay 6/3.
 
Đến dự lễ khai mạc triển lãm có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình và phu nhân cùng hàng trăm quan khách Nhật Bản và nước ngoài.

"Ngưỡng cửa" được bầu chọn là tác phẩm xuất sắc trong cuộc bỏ phiếu kín của Hội Mỹ thuật Chủ Thể (Nhật Bản) - nơi họa sĩ Đăng là hội viên - vào cuối tháng 8/2007. Với nét vẽ sang trọng, ấn tượng và giàu chiều sâu triết lý, "Ngưỡng cửa" phản ánh nét văn hóa cả phương Đông lẫn phương Tây.
 
Nguyễn Đình Đăng sinh năm 1958 tại Hà Nội, hiện là nhà khoa học (với hai bằng tiến sĩ) làm việc tại Phòng Thí nghiệm Vật lý Hạt nhân Ion nặng thuộc RIKEN - một viện nghiên cứu hàng đầu Nhật Bản về công nghệ gia tốc.

Triển lãm lần này không chỉ trưng bày 36 tác phẩm xuất sắc của 36 họa sĩ và nhà điêu khắc Nhật Bản và nước ngoài đoạt giải "Nghệ sỹ mới nổi xuất sắc" năm 2007, mà còn trưng bày các tác phẩm của 26 nghệ sĩ khác do các nhà phê bình mỹ thuật Nhật Bản lựa chọn.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 29/3 tới./.
 
 (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục