Tranh của trùm Hitler được bán giá 32.000 euro

Một bức tranh do trùm phát xít Adolf Hitler vẽ năm 1913 đã bán được với giá 32.000 euro trong một phiên đấu giá trực tuyến ở Slovakia.
Hãng tin AFP đưa tin một bức tranh do trùm phát xít Adolf Hitler vẽ năm 1913 đã bán được với giá 32.000 euro trong một phiên đấu giá trực tuyến ở Slovakia.

Công ty Darte cho biết bức tranh mang tên "Maritime Nocturno" có giá khởi điểm là 10.000 euro. Một chuyên gia đã đưa ra giá mua 25.000 euro song rốt cuộc, bức tranh đã thuộc về một nhân vật quyền lực khác với giá 32.000 euro.

Trước đó, chủ công ty Darte, ông Jaroslav Krajnak giới thiệu về bức tranh: “Chúng tôi được một gia đình, vốn có thể từng gặp Hitler trong quá khứ khi hắn ta gặp khó khăn ở Vienna hồi đầu thế kỷ 20, đề nghị bán. Tôi đã nhìn lại Hitler với tư cách một nghệ sỹ. Có lẽ lúc đó Hitler đã không biết được rằng sau này mình sẽ trở thành một người như thế nào.”

Công ty Darte cũng là công ty đã bán một bức tranh khác do Hitler vẽ hồi năm ngoái với giá 10.200 euro. Ngoài ra, trong phiên đấu giá vừa qua, một bức tranh của Paolo Picasso cũng đã bán được với giá 15 triệu euro./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục