Tranh Đông Hồ thử nghiệm được ưa chuộng

Trên những mảng đề tài của dòng tranh Đông Hồ truyền thống, từ hai năm nay, hai nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam và Nguyễn Đăng Chế ở xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đã nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm nhiều sản phẩm tranh mới đưa ra thị trường, được đông đảo khách hàng trong, ngoài nước ưa chuộng.

Trên những mảng đề tài của dòng tranh Đông Hồ truyền thống, từ hai năm nay, hai nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam và Nguyễn Đăng Chế ở xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đã nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm nhiều sản phẩm tranh mới đưa ra thị trường, được đông đảo khách hàng trong, ngoài nước ưa chuộng.

Dòng sản phẩm này dựa trên 5 mảng đề tài là tranh thờ cúng, tranh chúc tụng, tranh về lịch sử chống giặc ngoại xâm, truyện tranh và tranh về đời sống sinh hoạt nhà nông, sẽ mở ra triển vọng trong việc khôi phục, phát triển loại hình tranh dân gian có giá trị nghệ thuật cao đang đứng trước nguy cơ mai một.

Các loại tranh tập, tranh bộ có kích cỡ 31x110cm được in trên giấy dó nguyên khổ, vẽ thủy mặc, xung quanh được bồi một lớp bo bằng điệp vạch trắng, làm tôn lên vẻ đẹp mộc mạc vốn có của tranh.

Hai loại tranh bưu thiếp khổ 26 x 37 và tranh trổ giấy 12 con giáp thu nhỏ, khi hoàn thiện được cắt gọn và dán trên nền giấy khác hoặc dùng dao trổ mài nhọn đầu để trổ theo hình mẫu, tạo nên nhiều hình vẽ đẹp, sống động, mang tính nghệ thuật cao.

Ở một số loại sổ tay lưu niệm, mẫu tranh được in trên chất liệu giấy dó, gáy sổ nẹp tre vừa mang tính thủ công cao vừa giữ được tính chất dân gian.

Ngoài các loại như tranh tập, tranh bộ, bưu thiếp, các nghệ nhân còn đưa tranh Đông Hồ vào các loại lịch tờ, lịch để bàn trên nền phông mành trúc đẹp, trang nhã được công chúng và cả khách hàng trong nước và quốc tế đón nhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục