Tránh khủng hoảng, doanh nghiệp Hy Lạp tìm tới Bulgaria

Đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế sâu rộng ở trong nước, ít nhất 11.000 doanh nghiệp Hy Lạp đã tìm thấy “thiên đường thuế” ở quốc gia láng giềng có mức lương thấp là Bulgaria.
Tránh khủng hoảng, doanh nghiệp Hy Lạp tìm tới Bulgaria ảnh 1Một cửa hàng ở thành phố Thessaloniki, Hy Lạp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế sâu rộng ở trong nước, ít nhất 11.000 doanh nghiệp Hy Lạp đã tìm thấy “thiên đường thuế” ở quốc gia láng giềng có mức lương thấp là Bulgaria.

Theo ông Ioannis Politis, nhà quản lý công ty sản xuất sản phẩm vệ sinh Septona (Hy Lạp), Bulgaria có một môi trường ổn định, tích cực với hệ thống thuế đáng tin cậy và quy định pháp luật lành mạnh.

Khoảng 120 doanh nghiệp lớn của Hy Lạp đã lập cơ sở hoạt động tại Bulgaria trong những năm 2000 trên nhiều lĩnh vực như bán lẻ, phân phối nhiên liệu, luyện kim, xây dựng và bất động sản.

Khi xu hướng các doanh nghiệp lớn chuyển cơ sở hoạt động ra nước ngoài tạm kết thúc vào năm 2009, thì số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hy Lạp - nhất là các công ty có giao dịch thương mại với châu Âu, vùng Balkan và Nga - chuyển tới Bulgaria tiếp tục tăng để tận dụng lợi thế từ biểu thuế thấp của nước này.

Panagiotis Douvos, một tiểu thương đã tới Bulgaria làm ăn vào năm 2011, nói rất khó làm ăn ở Hy Lạp do mức thuế và lãi suất ngân hàng đều cao cộng, với việc không thể rút được nhiều tiền do Athens thực hiện các biện pháp kiểm soát vốn.

Trong khi đó, theo nhà phân tích Krasen Stanchev của Viện Kinh tế Thị trường tại Sofia (Bulgaria), cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp cũng dẫn tới tình trạng dòng vốn của các nhà đầu tư Hy Lạp chảy vào nền kinh tế Bulgaria với 4,5-5 tỷ euro trong sáu năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục