Tranh nghệ thuật Việt Nam được triển lãm tại Nga

Triển lãm tranh nghệ thuật mang tên “Thành phố rồng bay-1.000 năm Thăng Long-Hà Nội” đã được tổ chức Bảo tàng quốc gia Phương Đông.
Chiều 15/9, Bảo tàng quốc gia Phương Đông (Nga) đã tổ chức Triển lãm tranh nghệ thuật mang tên “Thành phố rồng bay-1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.”

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Tachiana Metaksa, quyền Giám đốc Bảo tàng, nêu rõ triển lãm lần này với những bộ sưu tập tranh dân gian, tượng Phật cùng những hiện vật khác phản ánh nền văn hóa và cuộc sống của nhân dân Việt Nam.

Bà khẳng định hiện nay tại Nga có rất nhiều người thích tìm hiểu về văn hóa Việt Nam và văn hóa phương Đông, đồng thời cho biết triển lãm sẽ mở cửa trong hai tháng.

Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Nga Lê Thanh Vạn, đại điện cho Đại sứ quán tới dự lễ khai mạc, đã bày tỏ sự cảm ơn đối với Bảo tàng quốc gia Phương Đông về truyền thống tổ chức các cuộc triển lãm liên quan đến Việt Nam, đặc biệt là cuộc triển lãm lần này đúng vào dịp Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và tổ chức “Những ngày Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2010.”

Ông Lê Thanh Vạn nhấn mạnh hiện nay quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa đang phát triển tốt đẹp; gợi ý một vài hướng hợp tác giữa Bảo tàng quốc gia Phương Đông với Bảo tàng Nghệ thuật tạo hình và các cơ quan văn hóa khác của Việt Nam.

Tối cùng ngày, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức Triển lãm ảnh “Việt Nam, đất nước, con người”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục