Tránh vũng nước, một thiếu nữ bị xe tải cán chết

Chị Nguyễn Phương Anh điều khiển xe tránh vũng nước và bị ngã ra đường; đúng lúc đó xe tải lao tới với tốc độ cao, cán chết chị.
Sáng 23/12, trên quốc lộ 39 địa phận thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và ôtô tải, làm một thiếu nữ 22 tuổi chết tại chỗ.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Phương Anh (sinh năm 1988, trú tại thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, Kim Động), nhân viên Sở Y tế Hưng Yên.

Khi điều khiển xe máy theo hướng Kim Động-thành phố Hưng Yên, chị Phương Anh đã va chạm với xe ôtô tải đi cùng chiều (do anh Trần Quang Đạ, sinh năm 1989, trú tại xã Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình) điều khiển.

Theo người dân, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do chị Phương Anh điều khiển xe tránh vũng nước và bị ngã ra đường; đúng lúc đó xe tải lao tới với tốc độ cao, lái xe không làm chủ được tốc độ làm xe tải cán chết chị Phương Anh.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cảnh sát giao thông tỉnh Hưng Yên và Công an huyện Kim Động đã có mặt khám nghiệm tử thi, hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân; đồng thời phân luồng giao thông tránh ùn tắc./.

Mai Ngoan (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục