Transcend, Adata lạc quan về triển vọng kinh doanh

Trang Digitimes đưa tin, trong tháng Bảy vừa qua, doanh thu của Transcend tăng 6,3%, còn Adata tăng 1% so với tháng trước đó.
Trang Digitimes đưa tin, trong các thông báo của mình, hai hãng chế tạo RAM có tiếng là Transcend và Adata đều công bố các mức tăng trưởng doanh thu trong tháng Bảy vừa qua và đang rất lạc quan về triển vọng doanh thu của quý III.

Doanh thu trong tháng Bảy của Transcend đạt 2,52 tỷ đài tệ (86,82 triệu USD), tăng 6,3% so với tháng trước đó, nhưng giảm 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các sản phẩm flash NAND chiếm 1,71 tỷ đài tệ, tương đương 65,6% tổng doanh thu, tiếp đến là các thiết bị DRAM chiếm 370 triệu đài tệ tương đương 14,75%. Trong khi đó, các sản phẩm chiến lược chiếm 435 triệu đài tệ, tương đương 17,23%.

Transcend dự kiến, doanh thu và lợi nhuận của hãng này sẽ tăng trong quý III nhờ nhu cầu trong đợt cao điểm, cũng như khi học sinh đi học trở lại.

Về phần mình, Adata cũng công bố mức doanh thu 2,15 tỷ đài tệ trong tháng Bảy, tăng 1% so với tháng trước, nhưng giảm tới 39,3% so với một năm trước. Bộ nhớ DRAM đóng góp 40% tổng doanh thu, trong khi bộ nhớ flash NAND chiếm 60% còn lại.

Tuy nhiên, Adata khẳng định, thị trường đầu cuối dự kiến sẽ sôi động trong tháng Chín và giúp cải thiện tình trạng nguồn cung dư thừa hiện nay trong phân khúc DRAM./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục