Trao 110 học bổng cho trẻ là con, cháu lai Việt-Hàn

Ngày 17/10, 110 em từ lớp 1 đến đại học có hoàn cảnh khó khăn, là thế hệ thứ ba con, cháu lai Việt-Hàn tại 5 tỉnh được nhận học bổng.
Ngày 17/10, tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), 110 em từ lớp 1 đến đại học có hoàn cảnh khó khăn, là thế hệ thứ ba con, cháu lai Việt-Hàn tại năm tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk đã được nhận học bổng của các tổ chức, doanh nghiệp người Hàn Quốc tại Mỹ tài trợ.

Chương trình học bổng này được thực hiện 3 tháng/lần và đây là lần thứ 19 trong vòng bốn năm qua. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, một chiếc cặp và một số đồ dùng học tập. Học bổng toàn phần suốt 9 tháng của mỗi niên khóa là 350.000 đồng/tháng.

Tất cả các học sinh, sinh viên được xác nhận là con, cháu lai mang hai dòng máu Việt-Hàn đều được nhận học bổng ngay từ lớp 1 cho đến khi học xong đại học. Hiện tại, trong số này có sáu sinh viên đang du học tại Mỹ, ba sinh viên du học Hàn Quốc và một em đang du học Singapore.

Chương trình học bổng cho các thế hệ con, cháu lai Việt-Hàn do tổ chức phi chính phủ Light mission (tổ chức của người Hàn Quốc tại Mỹ) và Công ty sản xuất - thương mại - du lịch Đại Nhật (Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện từ năm 2006.

Người có sáng kiến này là bà Lydia Ko, Hội trưởng sáng lập Quỹ Light mission và ông Trần Văn Ty, Giám đốc Công ty Đại Nhật, là người con Phú Yên mang hai dòng máu Việt-Hàn./.

Ly Kha (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục