Trao 240 học bổng cho học sinh, sinh viên thiểu số Đông Nam bộ

Ngày 8/11, tại Văn miếu Trấn Biên, thành phố Biên Hòa, Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai đã tổ chức trao học bổng Điểu Xiển lần thứ 6 năm học 2008-2009 cho 240 học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Ngày 8/11, tại Văn miếu Trấn Biên, thành phố Biên Hòa, Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai đã tổ chức trao học bổng Điểu Xiển lần thứ 6 năm học 2008-2009 cho 240 học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/học sinh và 2 triệu đồng/sinh viên, trong đó tỉnh Đồng Nai có 100 suất, Bình Phước 70 suất, Bình Thuận 30 suất, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh mỗi tỉnh 20 suất.

Học bổng mang tên Điểu Xiển - người con ưu tú dân tộc Châu Ro của tỉnh Đồng Nai, nguyên là Đại biểu Quốc hội khóa 1 đã hy sinh. Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai bắt đầu tổ chức trao học bổng Điểu Xiển từ năm 2003 bằng số tiền huy động từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ.

Đến nay, quỹ học bổng này đã chi gần 2 tỷ đồng hỗ trợ cho học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi, đạo đức tốt./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục