Trao 300 thiết bị đào tạo cho các trường du lịch

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban châu Âu trao 300 thiết bị đào tạo cho 9 trường đào tạo du lịch trong cả nước với tổng giá trị hơn 572.000 euro.
Chiều 10/9, tại Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban châu Âu trao 300 thiết bị đào tạo  trị giá trên 572.000 euro cho 9 trường đào tạo du lịch trong cả nước.

Đây là các trang thiết bị được tài trợ cho các trường trung cấp và cao đẳng du lịch trong năm 2009 trong khuôn khổ dự án phát triển nguồn nhân lực Việt Nam.

Các thiết bị được trao cho 9 trường ở các tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, trong đó  có 4 trường mới thành lập là Trung cấp du lịch Đà Lạt, Trung cấp du lịch Nha Trang, Trung cấp du lịch Cần Thơ và Cao đẳng du lịch Đà Nẵng.

Thứ Trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch Trần Chiến Thắng, cho biết hiện nay, năng lực đào tạo nguồn nhân lực của các trường du lịch còn thiếu và yếu, nặng về lý thuyết, kỹ năng phục vụ trong các nhà hàng, khách sạn cao cấp… chưa theo kịp yêu cầu của du khác. Vì vậy, việc hỗ trợ không hoàn lại hệ thống trang thiết bị phục vụ cho dạy và thực hành ở các trường du lịch là rất cần thiết giúp các trường có đủ điều kiện để tăng số lượng và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Ban quản lý dự án phát triển nguồn nhân lực Việt Nam cho biết dự án này đang được triển khai ở Việt  Nam với tổng kinh phí là 12 triệu euro, trong đó Cộng đồng châu Âu tài trợ 10,8 triệu euro, Chính phủ Việt Nam đóng góp 1,2 triệu euro.

Dự án tập trung vào những nội dung lớn như tăng cường thể chế do ngành du lịch, hoàn chỉnh bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch, đào tạo quản lý du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục