Trao 66 giải thưởng sáng tạo kỹ thuật toàn quốc

Trong 66 giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 10 có 6 giải nhất, 12 giải nhì, 18 giải ba và 30 giải khuyến khích.
Tối 19/1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức trao 66 giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 10 (2008-2009).

Trong đó có 6 giải nhất, 12 giải nhì, 18 giải ba và 30 giải khuyến khích. Các giải pháp này đều đã được kiểm tra thực tế tại các cơ sở nghiên cứu và ứng dụng, đánh giá mức độ ứng dụng thực tiễn.

6 giải nhất được trao cho Nguyễn Hồng Thiện (xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) với giải pháp "Hoàn thiện giải pháp kỹ thuật cho máy gặt đập liên hợp"; tác giả Trần Quang Thiều (Thường Tín, Hà Nội) với giải pháp "Phương pháp và công cụ diệt chuột bằng bẫy bán nguyệt diệt các loài chuột không cần mồi hiệu quả trên mọi địa hình".

Nhóm tác giả Trần Công Khanh, Hoàng Kim, Nguyễn Hữu Hỷ, Võ Văn Tuấn, Đào Huy Chiến (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam) với giải pháp "Chọn tạo và phát triển giống sắn KM140"; phó giáo sư Đỗ Tất Cường (Bệnh viện 103) với giải pháp "Sáng chế dụng cụ mở khí quản khẩn cấp TC-08".

Nhóm tác giả Nguyễn Quang Mâu, Nguyễn Bá Uẩn, Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Văn Quỳnh, Phạm Trọng Tiệp (Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, Quảng Ninh) với giải pháp "Tận dụng nhiệt khí thải lò nung thanh lăn thay cho việc đốt nhiên liệu sấy sản phẩm mộc trong lò sấy bốn tầng để sản xuất sản phẩm gạch Cotto màu đỏ và màu chocolate".

Nhóm tác giả Trần Văn Chín, Phạm Trọng Hướng, Nguyễn Văn Ân, Phạm Văn Phượng, Lê Văn Bảy, Bùi Mạnh Đông, Nguyễn Đức Hòe (Công ty Cổ phần Thiết bị điện - TKV, Quảng Ninh) với giải pháp "Nghiên cứu chế tạo trạm biến áp di động phòng nổ hầm lò 240KVA".

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới của Liên hiệp quốc quyết định trao Giải thưởng nhà sáng tạo xuất sắc nhất cho kỹ sư Trần Thiết Bảo, Công ty Thiết Bảo; Giải thưởng nhà sáng tạo nữ xuất sắc cho tác giả Lê Thị Hiên, Tổng công ty Giấy Việt Nam; Giải thưởng nhà sáng tạo trẻ xuất sắc nhất cho nhóm tác giả Nguyễn Quang Mâu, Nguyễn Bá Uẩn, Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Văn Quỳnh và Phạm Trọng Tiệp, Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, Quảng Ninh.

Giải thưởng Thụy Sĩ được trao cho 14 sinh viên đã đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, đoạt giải nhất của Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc thuộc các trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Mỏ - Địa chất, Học viện Quân y.

Huy chương đồng của Hiệp hội Sáng kiến Sáng chế Hàn Quốc được trao cho bà Lê Thị Bình, Khoa Thủy sản, trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Hoàng Đức Thảo, Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đoạt Cúp vàng đặc biệt và Bằng chứng nhận đặc biệt quốc tế. Đây là tác giả đầu tiên và duy nhất của Việt Nam đoạt giải thưởng này./.

Hoàng Minh Nguyệt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục