Trao bằng khen cho 5 học sinh đoạt giải Olympic Vật lý quốc tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ đón và tặng bằng khen cho 5 học sinh đoạt giải cao tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2014.
Trao bằng khen cho 5 học sinh đoạt giải Olympic Vật lý quốc tế ảnh 1Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen cho các học sinh đoạt giải tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ngày 22/7, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ đón và tặng bằng khen của Bộ trưởng cho 5 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2014 trở về từ Kazakhstan, với thành tích xuất sắc gồm 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc.

Đoàn Việt Nam xếp thứ 5 trong số 85 nước tham dự kỳ thi. Đây là thành tích cao nhất của Việt Nam tại các kỳ Olympic Vật lý từ trước đến nay.

Phát biểu tại lễ đón đoàn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa chúc mừng thành tích mà đoàn dự thi Olympic Vật lý quốc tế đã đạt được. Thứ trưởng khẳng định để có được những kết quả ấn tượng đó là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của cả thầy và trò, bắt đầu ngay từ phong trào học tập ở mỗi nhà trường.

Các thầy là người khơi dậy đam mê học tập và nghiên cứu khoa học của học sinh. Với học sinh, các em đã cố gắng hết mình để trau dồi kiến thức, cùng với trí tuệ và năng lực sáng tạo đã làm nên thành công của ngày hôm nay, mang vinh quang về cho gia đình, nhà trường, quê hương và đất nước.

Thông báo về kết quả của đoàn học sinh Việt Nam tại Olympic Vật lý quốc tế năm nay, phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Thế Khôi, trưởng đoàn cho biết kỳ thi năm nay có sự tham gia của hơn 380 học sinh đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đoàn Việt Nam có 5 em dự thi thì cả 5 em đều giành Huy chương. So với những năm trước, đây là lần đầu tiên, Việt Nam đạt 3 Huy chương Vàng môn Vật lý. Đặc biệt, điểm số đạt được của các em rất cao.

Cao Ngọc Thái, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, giành Huy chương Vàng với số điểm cao thứ 3 trong tổng số các thí sinh dự thi.

Đỗ Thị Bích Huệ, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội là nữ sinh đạt Huy chương Vàng thứ hai của Việt Nam trong lịch sử dự thi Olympic Vật lý quốc tế. Em cũng là nữ sinh đạt thành tích cao nhất trong tổng số nữ sinh các nước dự thi Olympic Vật lý quốc tế năm nay.

Hội Vật lý Châu Á cũng đã tặng danh hiệu nữ sinh đạt thành tích cao nhất trong khu vực Châu Á cho Đỗ Thị Bích Huệ.

Huy chương Vàng tiếp theo thuộc về Vũ Thanh Trung Nam, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội.

Hai học sinh đạt Huy chương Bạc là Đào Phương Khôi, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Phạm Nguyễn Tuấn Anh, học sinh lớp 12, trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó, em Đào Phương Khôi là thí sinh có điểm số cao nhất trong số các thí sinh đạt Huy chương Bạc, chỉ cách thí sinh đạt Huy chương Vàng 0,3 điểm.

Với những thành tích đó, Việt Nam xếp thứ 5 toàn đoàn trong tổng số 85 đoàn có thí sinh dự thi, sau Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục