Trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Giáo sư người Đức

Ngày 16/1, trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Giáo sư Peter Werner, Chủ nhiệm khoa Môi trường, Địa chất và Lâm nghiệp, Trường Đại học Kỹ thuật Dresden, Cộng hòa Liên bang Đức.

Ngày 16/1, trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Giáo sư Peter Werner, Chủ nhiệm khoa Môi trường, Địa chất và Lâm nghiệp, Trường Đại học Kỹ thuật Dresden, Cộng hòa Liên bang Đức.

Giáo sư Peter Werner là cố vấn cao cấp về môi trường của Chính phủ Cộng hoà liên bang Đức và Cộng đồng Châu Âu (EU), tác giả của hơn 30 cuốn sách, 250 bài báo và báo cáo khoa học, là giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ, Pháp, Canada.

Trong hơn 10 năm qua Giáo sư Peter Werner đã dành nhiều tâm huyết và trí tuệ giúp đỡ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về môi trường.

Ông đã đề xuất, tham gia phê duyệt 16 dự án hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với Việt Nam với mức kinh phí do Đức tài trợ, với kinh phí lên tới hàng chục triệu đôla Mỹ. Ông đã có nhiều đóng góp trong việc tổ chức các hoạt động học thuật như hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế ở Việt Nam.

Một số dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có quy mô lớn đã được ông triển khai có hiệu quả thông qua sự hợp tác với các đối tác Việt Nam như “Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Khu công nghiệp Tiên Sơn – Bắc ninh năm 2002-2004”; “Khảo sát và đánh giá chất lượng nước Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội 2005”; “Bảo tồn, cải tạo và ổn định bền vững Hồ Hoàn Kiếm năm 2007-2009”.

Hiện nay Giáo sư Peter Werner đang cùng khoa Hóa học,  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên xây dựng dự án hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch. Dự kiến trong dự án này có chương trình chuyển giao công nghệ và đào tạo thạc sĩ về năng lượng thay thế do trường đại học Kỹ thuật Dresden cấp bằng./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục