Trao đổi lý luận Việt-Trung đạt hiệu quả thiết thực

Bí thư Trung ương Đảng, Tô Huy Rứa đánh giá các cuộc hội thảo trao đổi lý luận Việt-Trung đã tỏ rõ tính hiệu quả thiết thực.
Ông Tô Huy Rứa, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khẳng định, 5 cuộc hội thảo lý luận giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đã tỏ rõ tính hiệu quả thiết thực.

Chiều 15/12,
tại buổi trao đổi với ông Hạ Quốc Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông ông Tô Huy Rứa còn là Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đang ở thăm Trung Quốc và dự Hội thảo lý luận lần thứ V giữa hai Đảng khẳng định qua các kỳ hội thảo hai Đảng đã bổ sung và làm phong phú thêm kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế-xã hội của mỗi Đảng, mỗi nước.

Hoạt động đó cũng
góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh Hội thảo lý luận lần thứ V có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, giúp hai bên có thêm kinh nghiệm để đề ra những chính sách, giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, đảm bảo kinh tế Việt Nam và Trung Quốc phát triển nhanh và ổn định trong những năm tới.


Ông Tô Huy Rứa đánh giá cao và khâm phục những thành tựu phát triển to lớn của Trung Quốc qua hơn 30 năm cải cách mở cửa, đặc biệt là những thành tích ấn tượng trong việc ứng phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu hơn một năm qua.

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hạ Quốc Cường nhấn mạnh Hội thảo lý luận hàng năm giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam là hình thức giao lưu, hợp tác quan trọng, mang tính truyền thống, đem lại hiệu quả thiết thực.


Đánh giá cao những kinh nghiệm, thành tựu đổi mới và kết quả ứng phó của Việt Nam với những tác động phức tạp của khủng hoảng tài chính toàn cầu, tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao, tăng cường an sinh xã hội, ông Hạ Quốc Cường khẳng định mong muốn hai Đảng, hai nước cùng chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, tăng cường hợp tác, đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn, phát triển nhanh và bền vững.

Ông Hạ Quốc Cường khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc rất coi trọng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trên cơ sở phương châm 16 chữ và tinh thần "bốn tốt"; bày tỏ mong muốn hai bên tận dụng tốt cơ hội kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2010) và Năm hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam 2010 nhằm tăng cường hợp tác và giao lưu có hiệu quả trên các lĩnh vực, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới.

Trước đó, ngày 14/12, cuộc Hội thảo lý luận lần thứ V giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề “Lý luận và thực tiễn về ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu-kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc” đã bế mạc tại thành phố Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến-Trung Quốc).


Trong ba ngày làm việc, các nhà lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học và lý luận của Việt Nam và Trung Quốc đã đi sâu phân tích nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu; chỉ rõ cuộc khủng hoảng lần này không chỉ là khủng hoảng tài chính, mà còn là cuộc khủng hoảng mang tính toàn diện, với cường độ, phạm vi tác động và mức tổn hại lớn chưa từng có, thể hiện sự phá sản tất yếu của chủ nghĩa tự do mới.

Các đại biểu dự hội thảo nhấn mạnh hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc cần kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin và con đường xã hội chủ nghĩa, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế, chủ động và tích cực chuyển đổi cơ cấu và mô hình phát triển, nhất định sẽ đảm bảo cho mỗi nước phát triển nhanh và bền vững.


Hai bên nhất trí tiến hành Hội thảo lý luận lần thứ VI giữa hai Đảng vào năm 2010 tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục