Trao đổi thương mại ASEAN-Trung Quốc tăng nhanh

Kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và ASEAN đã tăng 37 lần, từ 7,9 tỷ USD năm 1991 lên 229,7 tỷ USD vào năm 2010.
Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc sáng 26/7 đã tổ chức họp báo giới thiệu về những thành tựu chủ yếu sau 20 thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành nêu rõ, kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và ASEAN sau 20 năm thành lập đã tăng 37 lần, từ 7,9 tỷ USD năm 1991 lên 229,7 tỷ USD vào năm 2010.

Kim ngạch thương mại ASEAN-Trung Quốc trong sáu tháng đầu năm nay cũng đã đạt 171,12 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Cao Hổ Thành nhấn mạnh, việc thiết lập quan hệ đối thoại Trung Quốc-ASEAN cũng như việc khởi động Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc (CAFTA), Hội nghị thượng đỉnh về thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) và việc tổ chức hàng năm Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại song phương, làm sâu sắc hơn hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy đầu tư, tăng cường hợp tác, giao lưu trên cách lĩnh vực cũng như nâng cao tầm ảnh hưởng của các bên tại khu vực và trên thế giới.

Giới thiệu về CAEXPO lần thứ tám, Phó Chủ tịch Quảng Tây Trần Vũ cho biết, hội chợ tới đây sẽ tập trung vào chủ đề trọng điểm là “Hợp tác bảo vệ môi trường” với nhiều nội dung đặc sắc, phong phú cũng như tăng cường hơn nữa mô hình "hợp tác cùng thắng" giữa các bên.

Theo ông Trần Vũ, số lượng gian hàng trưng bày tại CAEXPO lần thứ tám do các doanh nghiệp đăng ký hiện đã lên tới 4.201 gian hàng, nhiều hơn 5% so với quy hoạch của khu triển lãm. Trong đó, doanh nghiệp của các nước ASEAN đã đăng ký 1.407 gian hàng, tăng 19,4% so với CAEXPO lần thứ bảy.

Nhân dịp này, các quan chức Trung Quốc cũng trả lời một số câu hỏi liên quan tới giải pháp tăng cường đầu tư, nâng cao kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc từ ASEAN cũng như khuyến khích các doanh nghiệp nước này đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, đầu tư tại thị trường ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục