Trao đổi thương mại của Nga với các đối tác lớn tăng ấn tượng

Tổng kim ngạch thương mại giữa Nga và các đối tác lớn như Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Trung Quốc đều đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong 7 tháng đầu năm nay.
Trao đổi thương mại của Nga với các đối tác lớn tăng ấn tượng ảnh 1Một siêu thị ở Nga. (Nguồn: Asharq Al-Awsat)

Trong một tín hiệu cho thấy cải thiện trong hoạt động ngoại thương của Nga, tổng kim ngạch thương mại giữa Nga và các đối tác lớn như Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Trung Quốc đều đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong 7 tháng đầu năm nay.

Số liệu do Cơ quan Hải quan Nga công bố ngày 10/8 cho biết kim ngạch hàng hóa hai chiều giữa Nga và các đối tác châu Âu trong 7 tháng đầu năm nay đạt 117,8 tỷ USD, tăng tới 28,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, xuất khẩu của Nga sang EU đạt 79,4 tỷ USD, tăng 31,2%, trong khi xuất khẩu của EU sang Nga đạt hơn 38,3 tỷ USD, tăng 23,7%.

Ngoài ra, thống kê cho thấy kim ngạch thương mại giữa Nga và Mỹ trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 đạt khoảng 10,7 tỷ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước đó.

Trong khi đó, kim ngạch trao đổi hàng hóa hai chiều giữa Nga và Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm nay đạt 38,3 tỷ USD, tăng 35,4%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục