Trao đổi thương mại Iran - Trung Quốc tăng mạnh đạt 47,5 tỷ USD

Truyền thông Iran ngày 6/1 cho biết kim ngạch trao đổi thương mại giữa nước này với Trung Quốc đạt 47,5 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2014, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.
Trao đổi thương mại Iran - Trung Quốc tăng mạnh đạt 47,5 tỷ USD ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP)

Truyền thông Iran ngày 6/1 cho biết kim ngạch trao đổi thương mại giữa nước này với Trung Quốc đạt 47,5 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2014, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Hãng tin Tasnim dẫn các số liệu thống kê chính thức cho biết kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Iran lên tới 22 tỷ USD, tăng 87% so với mức 11,7 tỷ USD vào cùng kỳ năm 2013. Trong khi đó, giá trị xuất khẩu của Iran sang nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đạt 25,5 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Hải quan Iran, trong năm 2013 theo lịch Ba Tư (kết thúc vào ngày 20/3/2014), Trung Quốc là thị trường nhập khẩu các loại hàng hóa phi dầu mỏ lớn nhất của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Giá trị xuất khẩu các sản phẩm phi dầu mỏ của Iran sang Trung Quốc đạt 7,43 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 9,66 tỷ USD.

Tháng 6/2014, người đứng đầu Tổ chức xúc tiến thương mại Iran Valiollah Afkhami-Rad cho biết, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm phi dầu mỏ của nước này dự kiến sẽ tăng 50% lên 47 tỷ USD trong năm 2014 theo lịch Ba Tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục