Trao đổi thương mại Nga-Trung có thể đạt mục tiêu 80 tỷ USD

Do tầm quan trọng của nguyên liệu thô trong cơ cấu xuất khẩu của Nga, và nếu giá dầu ở mức hiện nay và giá kim loại vẫn cao, con số 80 tỷ USD có thể đạt được vào cuối năm nay.
Trao đổi thương mại Nga-Trung có thể đạt mục tiêu 80 tỷ USD ảnh 1(Nguồn: AFP)

Theo các chuyên gia Nga, tăng trưởng thương mại giữa Nga và Trung Quốc đang đi lên và có thể đạt mục tiêu 80 tỷ USD trong năm nay.

Theo người phụ trách vấn đề Nga của Chương trình châu Á-Thái Bình Dương tại Trung tâm Carnegie Moscow, Alexander Gabuyev, cân nhắc yếu tố mùa vụ, việc đạt được mục tiêu trên là hoàn toàn có thể, nhất là khi giá kim loại tăng rất mạnh trong tháng trước.

Ông Gabuyev cho rằng do tầm quan trọng của nguyên liệu thô trong cơ cấu xuất khẩu của Nga, và nếu giá dầu ở mức hiện nay và giá kim loại vẫn cao, con số 80 tỷ USD có thể đạt được vào cuối năm nay.

Trong khi đó, thống kê cho thấy xuất khẩu phi tài nguyên của Nga sang Trung Quốc cũng tăng mà theo ông Gabuyev là nhờ đồng ruble giảm giá và những nỗ lực chung của chính phủ hai nước nhằm dỡ bỏ các rào cản thuế quan và cải thiện cơ sở hạ tầng để tăng cường trao đổi các mặt hàng thực phẩm.

Theo Giám đốc điều hành bộ phận xúc tiến thương mại quốc tế thuộc Trung tâm xuất khẩu của Nga, Mikhail Mamonov, Nga đang tăng mạnh nguồn cung các mặt hàng thực phẩm cho Trung Quốc và bánh kẹo, nước khoáng cùng với dầu thực vật của Nga là những mặt hàng được người Trung Quốc đặc biệt ưa chuộng.

Ông Mamonov cho rằng động lực cho thương mại song phương đến từ sự phục hồi của thương mại toàn cầu cũng như xu hướng tăng cường hợp tác giữa hai nước. Ông nhận định hai nước có thể đạt mục tiêu đã đề ra vào cuối năm nay khi kim ngạch thương mại song phương đạt gần 40 tỷ USD trong nửa đầu năm nay.

Ông Vitaly Monkevich, Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp và công nghiệp Nga-châu Á, cũng nhìn thấy khả năng cao là sẽ đạt được mục tiêu thương mại song phương Nga-Trung trong năm nay. Ông Vitaly Monkevich nêu bật đà phục hồi của nền kinh tế, lạm phát gần mức mục tiêu và nhu cầu gia tăng trở lại trên thị trường hàng hóa thế giới.

Đề cập đến việc quý 3 hàng năm thường chứng kiến sự tăng trưởng mạnh trong quan hệ kinh tế và thương mại, ông Monkevich tin tưởng hai nước sẽ đạt kim ngạch trao đổi thương mại hàng hóa 80 tỷ USD vào cuối năm nay nếu các xu hướng hiện nay trên thị trường hàng hóa và tiền tệ được giữ ổn định.

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch trao đổi thương mại Nga-Trung trong bảy tháng đầu năm nay đạt 46,82 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục