Trao đổi thương mại Thái Lan-Campuchia giảm 20%

Trao đổi thương mại Thái Lan-Campuchia năm 2009 sẽ giảm 20% so với năm ngoái, nếu căng thẳng ngoại giao hai nước tiếp tục gia tăng.
Kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Thái Lan-Campuchia trong năm nay sẽ giảm 20% so với năm ngoái nếu như căng thẳng ngoại giao giữa hai nước tiếp tục gia tăng.

Đây là kết quả cuộc điều tra "Tác động của cuộc xung đột Thái Lan-Campuchia đối với đầu tư và kinh tế hai nước” do Trường Đại học Rangsit (Thái Lan) tiến hành.

Theo cuộc điều tra trên, nếu quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia trở nên căng thẳng hơn, thương mại song phương có thể giảm tới 50% vào năm tới và trong trường hợp hai nước xảy ra chiến tranh, con số này sẽ là 90%, thậm chí sẽ ngừng hẳn mọi giao thương.

Ngoài ra, vốn đầu tư của Thái Lan vào Campuchia cũng đã giảm mạnh, và dự đoán sẽ giảm tới trên dưới 30 tỷ bạt so với mức hiện nay.

Cuộc điều tra cũng cho thấy 52% số người Thái được hỏi đều mong muốn chính phủ hai nước giải quyết những bất đồng hiện nay thông qua con đường ngoại giao để sớm đưa tình hình trở lại bình thường.

Quan hệ giữa hai quốc gia trên trở nên đặc biệt căng thẳng sau khi Campuchia bổ nhiệm Thủ tướng bị phế truất Thaksin Shinawatra của Thái Lan làm Cố vấn kinh tế của Thủ tướng Hun Sen và Chính phủ Hoàng gia Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục