Trao giải 30 sáng kiến cộng đồng ngăn chặn AIDS

30 đề án đoạt giải "Sáng kiến cộng đồng ngăn chặn AIDS" sẽ được cấp vốn ban đầu khoảng 10.000 USD để triển khai trong cộng đồng.
Ngày 3/12, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ trao giải Ngày sáng tạo phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam năm 2010 với chủ đề "Sáng kiến cộng đồng ngăn chặn AIDS" và bế mạc Hội nghị khoa học quốc gia về HIV/AIDS lần thứ IV, tại Hà Nội.

Ông Trương Vĩnh Trọng - Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã phát biểu và trao giải cho các tác giả đạt giải.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh một trong những sáng kiến nhằm huy động sức mạnh của cộng đồng vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam là Ngày sáng tạo phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam với chủ đề “Sáng kiến cộng đồng ngăn chặn AIDS” do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Tại đây, Phó Thủ tướng đã trao giải thưởng cho 30 đề án xuất sắc nhất, mỗi giải khoảng 10.000 USD. Các đề án này sẽ được cấp vốn ban đầu dưới hình thức giải thưởng để triển khai thực hiện tại cộng đồng nhằm mang đến những niềm vui và quyền lợi mới cho người nhiễm HIV/AIDS.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 10 giải dành cho các đề án có ý tưởng sáng tạo hay, nhưng chưa đủ điều kiện triển khai.

Sau bốn tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được gần 200 bài viết, đề án gửi tới từ mọi miền đất nước và đã chọn ra được 60 đề án lọt vào vòng chung khảo. Vòng chung khảo được chấm công khai qua vấn đáp giữa Ban giám khảo với chủ đề án dự thi tại từng gian trưng bày.

Tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng khẳng định sau ba ngày làm việc tích cực, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm và tập trung cao độ, hội nghị đã hoàn thành tốt đẹp các công việc của ba sự kiện quốc gia về HIV/AIDS, bao gồm: Hội nghị “20 năm phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam”; Hội nghị “Khoa học quốc gia về HIV/AIDS lần thứ IV” và “Ngày sáng tạo phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam năm 2010”.

Sau 20 năm, công cuộc phòng chống HIV/AIDS đã được triển khai rộng khắp cả nước và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ góp phần ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng. Tuy nhiên, cuộc chiến chống HIV/AIDS vẫn còn nhiều khó khăn và phức tạp.

Chính phủ và nhân dân Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, phát huy nội lực, huy động cả hệ thống chính trị và sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng tham gia vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS. Đồng thời mong muốn các chính phủ, các tổ chức quốc tế và nhân dân các nước tiếp tục sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS đầy cam go, phức tạp nhưng cũng đầy tính nhân văn và nhân đạo này.

Phó Thủ tướng tin rằng Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu Thiên niên kỷ là ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS vào năm 2015./.

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục