Trao giải cho 58 đề tài nghiên cứu khoa học Euréka 2013

Ngày 14/12, 58 đề tài khoa học đã được trao thưởng tại lễ trao Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka năm 2013.
Trao giải cho 58 đề tài nghiên cứu khoa học Euréka 2013 ảnh 1Đề tài nghiên cứu thiết kế và chế tạo cá tự hành tại Vòng chung kết Giải thưởng nghiên cứu khoa học Euréka lần 15- 2013. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Ngày 14/12, tại lễ trao Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka năm 2013 và kỷ niệm 15 năm tổ chức giải, 58 đề tài khoa học đã được trao thưởng với 9 giải nhất, 12 giải nhì, 11 giải ba, 26 giải khuyến khích, cùng 16 luận văn xuất sắc.

Giải nhất năm nay được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố và 10 triệu đồng.

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tạo sân chơi học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học, qua đó phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố.

Giải năm nay được phát động từ tháng 2 đến 12, thu hút 1.600 đề tài thuộc 34 trường tham gia.

Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết, lễ kỷ niệm năm nay nằm trong khuôn khổ Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần IV - năm 2013.

Phong trào học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học là một trong những thế mạnh của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước, đặc biệt trên lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật và những ngành mũi nhọn khác của thành phố.

Theo Ban tổ chức, trong dịp kỷ niệm 15 năm của giải thưởng sẽ có nhiều hoạt động liên quan như Hội thảo vấn đề nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Hội trại Sinh viên nghiên cứu khoa học, ra mắt Câu lạc bộ Euréka, họp mặt các gương mặt đoạt giải, Hội đồng khoa học, Ban giám khảo Euréka qua các thời kỳ, tọa đàm Khát vọng tri thức...

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ, bằng khen của Trung ương Đoàn, bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố, huy hiệu Thành phố cùng nhiều phần thưởng cho các đơn vị và cá nhân có đóng góp cho phong trào nghiên cứu khoa học.

Nhân dịp này, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục